Hàn Quốc: Đã có ca nhiễm Mers ngoài bệnh viện

15:40 | 25/06/2015

757 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, ngày 25/6, Hàn Quốc đã có thêm hai ca tử vong vì nhiễm Mers, và một ca nhiễm mới nâng tổng số người mắc lên đến 180. Và ca nhiễm mới này được xác nhận là ca nhiễm Mers đầu tiên xảy ra bên ngoài bệnh viện.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, cùng với hai ca tử vong mới nhất, Hàn Quốc đã có tổng cộng 29 trường hợp tử vong vì Mers. Bệnh nhân mới được thông báo là đã bị nhiễm bệnh trong khi ở cùng phòng với một bệnh nhân Mers khác tại một bệnh viện ở Busan.

Trước đó vào hôm 24/6, Bộ Y tế Hàn Quốc cũng xác nhận ca nhiễm Mers đầu tiên xảy ra bên ngoài bệnh viện. Trong số 180 ca nhiễm Mers, 77 bệnh nhân vẫn đang nằm viện, trong đó 63 người hiện đã ổn định.

Ngoài những người bị lây nhiễm, 2.642 người khác đã bị cách ly để đề phòng lây nhiễm sau khi tiếp xúc gần với các bệnh nhân Mers.

Học sinh Hàn Quốc ở trường cũng đeo khẩu trang để phòng nhiễm Mers -CoV

Kể từ khi thông báo ca bệnh đầu tiên vào ngày 20/5, khoảng 14.500 người đã bị cách ly khi nghi ngờ có mầm bệnh, trong khi 11.936 người trong số họ đã được phóng thích sau khi không thấy xuất hiện thêm các triệu chứng của bệnh.

Trong khi những lo ngại về khả năng lây lan của Mers trong cộng đồng đang gia tăng, Tổ chức Y tế Thế giới cam đoan rằng rủi ro đối với công chúng là rất thấp.

Bà Margaret Chan, tổng giám đốc WHO tại Seoul khẳng định : "Ngay cả khi lây ra cộng đồng, những trường hợp như vậy dường như không có khả năng duy trì sự lây lan thêm".

Cũng tính đến ngày 25/6/2015, tổng số mắc trên thế giới là: 1353 ca nhiễm Mers-CoV, trong đó có 481 ca tử vong tại 27 nước: Ca bệnh tại chỗ (9 nước): Ả Rập Xê Út,  Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Oman, Jordan, Kuwait, Yemen, Lebanon, Iran; Ca bệnh xâm nhập (18 nước): Anh, Pháp, Tunisia, Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Mỹ, Hà Lan, Algeria, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.

Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Mers-CoV. Tuy vậy, người dân cần chủ động tuân theo các khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra.

Tú Anh (Năng lượng Mới)