Tướng Lê Mã Lương: Vì sao Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981?

14:01 | 15/07/2014

44,087 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng việc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trước dự kiến cho thấy sự sai lầm về chiến lược của họ. Điều thế giới dễ nhận ra nhất đó là sự thất bại của Trung Quốc với mưu đồ trở thành Đế quốc biển.

Trước thông tin, Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vị trí hiện tại vì cơn bão Rammasun đang có hướng tiến vào Biển Đông, trao đổi với phóng viên PetroTimes, Thiếu tướng Lê Mã Lương - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam khẳng định: Nếu Trung Quốc rút giàn khoan trước thời gian mà họ đã ngang ngược tuyên bố là 15/8 thì đó không phải là vì cơn bão. Bởi lẽ giàn khoan này đã được thiết kế để chịu đựng “siêu bão”. Cho nên cơn bão chỉ là cái cớ để họ nói với thiên hạ.

Đây là sự thành công về cuộc chiến về pháp lý, về ngoại giao của Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Mã Lương.

 

Trung Quốc đã không ngờ rằng, ngay khi hạ giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam đã gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam và sự lên án của nhân dân thế giới.

Bên cạnh đó có thể thấy, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển cùng với ngư dân của chúng ta đã có mặt chiến lược phù hợp, kiên trì và tỉnh táo để không bị mắc bẫy Trung Quốc.

Tướng Lê Mã Lương cũng cho biết: Việc Trung Quốc hạ giàn khoan trái phép cùng số lượng lớn tàu đã tốn trên hàng triệu đô la mỗi ngày. Vậy nhưng trong suốt hơn hai tháng, Trung Quốc đã không đạt được kết quả gì, kể cả việc thăm dò dầu khí.

“Ai cũng biết Trung Quốc luôn có mưu đồ trở thành Đế quốc biển. Chính vì thế sự thất bại này của Trung Quốc cho thấy mưu đồ này không dễ dàng thực hiện. Trung Quốc đang bị cô lập và mất mặt với thế giới khi cậy mình là nước lớn đi uy hiếp các nước nhỏ, kể cả những nước láng giếng trong khu vực Đông Nam Á”.

Trung Quốc buộc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam trước dự kiến.

 

Cũng theo lời Tướng Lê Mã Lương, nếu có việc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 sớm hơn dự kiến (dự kiến trước đó là 15/8) thì cho thấy sự tính toán sai lầm của họ. Việt Nam đã thắng lợi thông qua cuộc đấu tranh về mặt pháp lý, sự yêu chuộng hòa bình và bảo vệ lẽ phải.

“Tuy nhiên, mọi người cũng phải lưu ý rằng, Trung Quốc vẫn rất tham vọng. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đề phòng tình huống xấu nhất và có những dự kiến đối phó khi Trung Quốc tiếp tục có những thủ đoạn mới”, Thiếu tướng Lê Mã Lương nhấn mạnh.

Trước đó như báo chí đưa tin, đã có những dự đoán rằng từ chiều tối 17/7 đến cuối tuần, cơn bão Rammasun có khả năng sẽ vượt qua Philippines vào biển Đông ở phía Đông - Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trước sức mạnh và diễn biến phức tạp của bão Rammasun, Trung Quốc có lẽ sẽ lấy cớ đảm bảo an toàn để rút các tàu làm nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ và cả giàn khoan Hải Dương 981.

 

 

Thảo Phượng