Trường CĐ ASEAN đã tuyển sinh trở lại

16:54 | 29/10/2013

968 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ GD-ĐT đã có công văn số 6467/BGDĐT-GDĐH cho phép Trường CĐ ASEAN được tuyển sinh năm 2013 và tiếp tục liên kết với Trường Trung cấp Đại Việt để đào tạo tiếp số sinh viên đã tuyển sinh trình độ CĐ hệ liên thông tại TPHCM và cấp bằng vừa làm vừa học theo quy định hiện hành.

>> 5 trường bị Bộ GD-ĐT cấm tuyển sinh

>> Các trường ngoài công lập 'phản ứng' với Bộ GD-ĐT

>> Buộc trường Cao đẳng ASEAN chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh

>> Đào tạo liên thông, liên kết: Càng phạt, càng sai!

>> Vi phạm đào tạo, trường Cao đẳng ASEAN bị phạt 190 triệu đồng

>> Trường CĐ ASEAN kiện Bộ GD-ĐT ra tòa

Trước đó, ngày 20/6/2013, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã ký quyết định yêu cầu trường CĐ ASEAN dừng tuyển sinh năm 2013 lý do: Trường CĐ ASEAN đã vi phạm quy định tại Điều 5, Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 2/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về giáo dục.

Trường CĐ ASEAN đã được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh trở lại sau 4 tháng bị đình chỉ. 

Sau đó, Bộ GD-ĐT đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường CĐ ASEAN với số tiền lên tới 245 triệu với các vi phạm với các lý do: Trường CĐ ASEAN tổ chức tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy năm 2012 vượt chỉ tiêu được giao 402,6% (chỉ tiêu được giao 600, trúng tuyển đã nhập học 2.416 sinh viên); tổ chức tuyển sinh trung cấp năm 2012 vượt chỉ tiêu được giao 164,3% (chỉ tiêu được giao 300, trúng tuyển đã nhập học 493 học sinh); có 46/199 hồ sơ sinh viên đã kiểm tra hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng trúng tuyển và nhập học năm 2012 của Trường CĐ ASEAN sai đối tượng;mở lớp giảng dạy trình độ cao đẳng chính quy ngoài trụ sở chính của trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tổ chức hoạt động liên kết đào tạo không đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định…

Thanh tra Bộ GD-ĐT buộc Trường CĐ ASEAN phải chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép ngoài trường, rà soát lại đối tượng trúng tuyển, giải quyết hậu quả đối với số sinh viên đã theo hướng: Những sinh viên đã tuyển sai đối tượng thì phải buộc thôi học, trả lại các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho việc hoàn trả, giải quyết hậu quả (nếu có).

Những sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển hệ chính quy theo quy định đối với các lớp đặt tại các địa điểm ngoài Trường phải chuyển về trụ sở của Trường CĐ ASEAN (tại Văn Lâm, Hưng Yên) hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo có đủ điều kiện (do Trường CĐ ASEAN tự liên hệ, thỏa thuận) để tổ chức đào tạo theo quy định…

Không đồng ý với kết luận của thanh tra Bộ GD-ĐT, tháng 8/2013 trường quyết định đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân TP.Hà Nội . Đây được xem là hiện tượng hiếm xảy ra trong quản lí nhà nước giữa bộ chủ quản và trường thành viên...

Lập luận của bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho rằng: Thanh tra Bộ GD-ĐT đã có những “hiểu nhầm” trong việc tính toán số sinh viên/giảng viên.

Bà Phương cho rằng: “Kết luận Thanh tra số 442 ngày 17/6/2013 còn nhiều nội dung không thỏa đáng, số liệu tính toán sai, không khuyến khích và tạo điều kiện cho các trường tư thục thực hiện đúng với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Chính phủ”.

Đây có lẽ là trường CĐ đầu tiên mà Bộ GD-ĐT nhanh chóng cho phép tuyển sinh trở lại sau 4 tháng ra quyết định dừng tuyển sinh.

Khánh An