Bộ Công an chính thức trả lời thí sinh 30,5 điểm trượt đại học
Liên quan đến vụ việc thí sinh Nguyễn Như Quỳnh (Chi Lăng, Lạng Sơn) dù đạt 30,5 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 nhưng vẫn không đủ điều kiện đỗ vào trường Học viện An ninh nhân dân, mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có trả lời chính thức về vụ việc.
Theo đó, một lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, mặc dù biết Nguyễn Như Quỳnh là một học sinh xuất sắc, kết quả em đạt được trong kỳ thi qua là một niềm kiêu hãnh của nền giáo dục tỉnh nhà, nhưng quy định của ngành đã đặt ra thì không thể làm khác được.
Thí sinh Nguyễn Như Quỳnh. |
"Chúng tôi đã có văn bản đề nghị lên Bộ Công an với mong muốn trường hợp của em Quỳnh được xem xét nhưng qua quá trình rà soát kỹ lưỡng, Bộ Công an đã có văn bản trả lời địa phương rằng đây là một trường hợp đáng tiếc, không thể ưu ái hơn được.
Chúng tôi cũng đã mời thí sinh này và gia đình lên tỉnh làm việc, giải thích rõ ràng và khuyên thí sinh nên dùng tài năng của mình để cống hiến đất nước ở một ngành nghề khác phù hợp hơn nhưng mọi lựa chọn là do thí sinh quyết định" - vị lãnh đạo này nói.
Trước đó, thí sinh Nguyễn Như Quỳnh cùng ông Nguyễn Văn Thuận - bố của Quỳnh đã có tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin được xem xét.
Trong bức tâm thư của mình, thí sinh Nguyễn Như Quỳnh kể lại câu chuyện đáng tiếc mà người cha đáng thương của mình đã gặp phải vào 23 năm trước.
Thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Thuận chưa có gia đình. Một người đàn ông tên là Triệu Văn Hòa có mang đến nhà và bán cho ông Thuận một khẩu súng A.K.C. Ông Thuận mua khẩu súng này với mục đích trông vườn cây ăn quả nhưng không hề sử dụng.
Sau đó, ông Thuận bị Công an thị trấn Chi Lăng bắt giữ để điều tra với lý do khẩu súng ông Thuận đã mua của người đàn ông tên Hòa là khẩu súng ăn cắp của bộ đội.
Năm 1994, ông Thuận bị xử phạt 12 tháng tù treo. Năm 1995 ông được xoá án.
Trao đổi với Quỳnh về thông tin vừa nhận, Quỳnh cho biết em vẫn muốn "nuôi" hy vọng và chờ đợi câu trả lời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau bức tâm thư.
Được biết, trước khi là Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an. Thời điểm năm 2015, ông cũng từng đặc cách cho vài trường hợp thí sinh đặc biệt vào học tại các trường công an.
Xuân Thái
Pháp Luật Plus
-
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ hỗ trợ đấu thầu vàng miếng
-
Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng quá cao
-
Yêu cầu TP HCM xử lý dứt điểm khu “đất vàng” 152 Trần Phú của Vinataba
-
Hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường phải theo quy hoạch
-
Lưu ý những điểm mới quan trọng về Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7
-
Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh: Thầy biết ơn các em!
-
Học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến
-
Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề": Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
-
Xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong thanh niên
-
Nhiều hỗ trợ cho thí sinh tham gia các kỳ thi năm 2024
Ba thành phố tuyệt vời nhất để đi bộ du lịch ở Việt Nam
- Tử vi ngày 26/4/2024: Tuổi Sửu thu nhập tăng cao, tuổi Thân tài vận may mắn
- Tử vi ngày 25/4/2024: Tuổi Thìn xác định mục tiêu, tuổi Tuất kế hoạch suôn sẻ
- Tử vi ngày 24/4/2024: Tuổi Mão mở rộng ngoại giao, tuổi Mùi hạn chế mâu thuẫn
- Tử vi ngày 23/4/2024: Tuổi Tý tài lộc khởi sắc, tuổi Hợi lấy lại tinh thần
- Tử vi ngày 22/4/2024: Tuổi Ngọ sáng kiến hữu ích, tuổi Dần trở ngại bất ngờ
- Tử vi ngày 21/4/2024: Tuổi Thân mở lối đi riêng, tuổi Dậu chạm vào cơ hội
- Tử vi ngày 20/4/2024: Tuổi Mùi hạnh phúc trong tay, tuổi Tỵ ngổn ngang cảm xúc
- Tử vi ngày 19/4/2024: Tuổi Sửu làm việc có tâm, tuổi Tuất thể hiện năng lực