Tin nóng thế giới hôm nay - 10/3

23:11 | 10/03/2019

159 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cảnh sát Malaysia tiếp tục bắt giữ 9 nghi can khủng bố. Mỹ và Ukraine thảo luận về vấn đề mua sắm trực tiếp vũ khí. Iran và Iraq chuẩn bị đàm phán thương mại song phương.
tin nong the gioi hom nay 103Tổng thống Venezuela huy động quân đội bảo vệ mạng lưới điện quốc gia
tin nong the gioi hom nay 103Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 đến Biển Đông
tin nong the gioi hom nay 103
Cảnh sát Malaysia trong một chiến dịch truy quét khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

1. Cảnh sát Malaysia tiếp tục bắt giữ 9 nghi can khủng bố

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Malaysia ngày 10/3 cho biết lực lượng này đã bắt giữ 9 nghi can khủng bố trong một số chiến dịch chống khủng bố gần đây của nước này. Phần lớn nghi can bị bắt giữ đều là người nước ngoài, trong đó có 6 người mang quốc tịch Ai Cập, 1 người Tunisia.

Tất cả những đối tượng này bị bắt giữ trong chiến dịch chống khủng bố từ ngày 2-7/2 tại thủ đô Kuala Lumpur và một số bang khác. Các đối tượng trong độ tuổi từ 20-54, được cho là làm nhiệm vụ cung cấp nơi ẩn náu, việc làm và các giấy tờ giả mạo cho các đối tượng khủng bố nước ngoài đang hoạt động tại Malaysia.

Hiện Malaysia đang đặc biệt cảnh giác với những trường hợp du khách là người nước ngoài tới nước này sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị đánh bại tại Iraq và Syria.

2. Mỹ và Ukraine thảo luận về vấn đề mua sắm trực tiếp vũ khí

Phó Thủ tướng Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze và Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valeriy Chaly đã thảo luận với đại diện Lầu Năm Góc về khả năng nước này sẽ mua trực tiếp vũ khí từ Mỹ.

Thông báo của Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ ngày 8/3 cho biết: "Các bên đã trao đổi quan điểm về quy định của pháp luật Ukraine, ủy quyền cho Bộ Quốc phòng Ukraine mua sắm hàng hóa và dịch vụ quốc phòng ở nước ngoài, cho phép chính phủ của chúng tôi trở thành người tham gia chính thức trong chương trình "Bán vũ khí quân sự cho nước ngoài" của Lầu Năm Góc".

Đầu tháng 2, một đạo luật về các quy tắc mua sắm vũ khí có hiệu lực ở Ukraine cho phép Bộ Quốc phòng nước này trực tiếp mua vũ khí từ nước ngoài.

3. Iran và Iraq chuẩn bị đàm phán thương mại song phương

I24news.tv đưa tin, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 9/3 đã tới thủ đô Baghdad của Iraq để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Hassan Rouhani, sẽ diễn ra từ ngày 11-13/3 sắp tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước láng giềng dự kiến ký kết hiệp định thương mại song phương.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn phát biểu của Đại sứ Iran tại Iraq, Iraj Masjedi cho biết các biên bản ghi nhớ (MOU) với Baghdad nhằm mục đích cải thiện hợp tác kinh tế giữa hai nước. Các MOU này sẽ bao gồm những nội dung như thiết lập tuyến đường sắt kết nối hai thành phố biên giới Khorramshahr (Iran) và Basra (Iraq), xây dựng và phát triển công viên công nghiệp chung, visa du lịch, các vấn đề hải quan và hợp tác y tế.

Cũng theo IRNA, kim ngạch xuất khẩu của Iran sang Iraq hiện đạt mức 13 tỷ USD. Tehran và Baghdad đều đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên mức 20 tỷ USD.

4. Venezuela tiếp tục mất điện trên diện rộng do "bị tấn công"

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 10/3 cho biết nước này tiếp tục là nạn nhân của một vụ tấn công có chủ ý khác vào hệ thống điện năng, khiến những nỗ lực đã đạt được trước đó trong phục hồi hệ thống điện lực bị ảnh hưởng.

Vụ phá hoại mới gây mất điện trên diện rộng vào sáng sớm 10/3 (theo giờ địa phương), khiến hàng loạt khu vực ở thủ đô Caracas - nơi hệ thống điện đã được khôi phục sau vụ mất điện ngày 7/3 - một lần nữa rơi vào cảnh không có điện sinh hoạt.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez tố cáo vụ phá hoại gây mất điện diện rộng trên toàn lãnh thổ nước này ngày 7/3 bắt nguồn từ cuộc tấn công vào Hệ thống điều khiển tự động (ARDA) ở nhà máy thủy điện Guri thuộc bang Bolivar. Ông Rodriguez cũng cáo buộc một số đối tượng cực đoan tại Mỹ và phe đối lập Venezuela đứng đằng sau nhằm gây hỗn loạn tình hình chính trị - xã hội quốc gia Nam Mỹ này.

5. Rơi máy bay ở Ethiopia, 157 người thiệt mạng

Ngày 10/3, Văn phòng Thủ tướng Ethiopia thông báo một chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gặp nạn khi đang bay tới Nairobi. Theo ghi nhận, toàn bộ 157 người có mặt trên chuyến bay đều thiệt mạng.

Người phát ngôn hãng hàng không Ethiopian Airlines cho biết, khi chiếc máy bay mang số hiệu ET 302 của hãng gặp nạn vào sáng 10/3, trên máy bay có 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Máy bay ET 302 đã bị rơi gần thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia 62km về phía Đông Nam. Hãng Ethiopian Airlines cũng xác nhận rằng máy bay gặp nạn là loại Boeing 737-800 MAX.

Người phát ngôn hãng hàng không Ethiopian Airlines xác nhận sự việc xảy ra vào lúc 8h44 (giờ địa phương, 13h44 giờ Việt Nam). Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Bole lúc 8h38 và bị mất liên lạc 6 phút sau khi cất cánh.

Ethiopian Airlines là hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước, và là một trong những hãng vận tải hàng không lớn nhất châu Phi. Trên mạng xã hội Twitter, Văn phòng Thủ tướng Ethiopia đã gửi lời chia buồn tới gia đình những nạn nhân trong vụ tai nạn đáng tiếc này.

Lâm Anh (t/h)