Trình Quốc hội phương án sắp xếp 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày trước Quốc hội phương án sắp xếp 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh để hình thành 23 đơn vị hành chính mới. Sau sắp xếp, cả nước sẽ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà |
Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, tất cả 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh được hình thành sau sắp xếp đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15. Công tác lấy ý kiến nhân dân được triển khai rộng rãi và đạt tỷ lệ đồng thuận rất cao, với mức trung bình toàn quốc là 96,19%. Đặc biệt, 100% HĐND cấp tỉnh, huyện và xã tại 52 tỉnh, thành liên quan đã biểu quyết tán thành phương án sắp xếp.
Một số phương án sáp nhập đáng chú ý gồm: Hà Giang và Tuyên Quang nhập thành tỉnh Tuyên Quang mới (trung tâm tại Tuyên Quang); Yên Bái và Lào Cai thành tỉnh Lào Cai mới (trung tâm tại Yên Bái); Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ thành tỉnh Phú Thọ mới; Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định thành tỉnh Ninh Bình...
Về không gian đô thị, Chính phủ đề xuất mở rộng một số thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng sáp nhập với Quảng Nam; Cần Thơ với Sóc Trăng và Hậu Giang; TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp do Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng trình bày cho biết, cơ quan này cơ bản đồng tình với các phương án sắp xếp của Chính phủ. Theo đề án, tổng biên chế hiện tại của 52 tỉnh, thành phố được sắp xếp là gần 448.000 người, trong đó có hơn 79.000 công chức và 366.000 viên chức. Tổng số trụ sở công là 38.182, dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng 33.956 trụ sở, còn lại 4.226 trụ sở sẽ dôi dư.
Chính phủ đã đề xuất nguyên tắc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như quản lý, sử dụng trụ sở công sau khi hoàn tất việc sắp xếp. “Chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hướng dẫn để các địa phương xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai, bảo đảm đúng định hướng của Trung ương”, ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.
Huy Tùng
-
Thủ tướng yêu cầu giao chỉ tiêu tăng trưởng “một lần, sớm nhất có thể”
-
Dự kiến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 20/10
-
Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng Nhà nước
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn
