Liệu gói trừng phạt thứ 18 của EU có đủ mạnh để “bóp nghẹt ” Nga?

15:30 | 11/06/2025

754 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm thứ Ba 10/8, Ủy ban châu Âu đã đề xuất gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga, nhằm vào doanh thu năng lượng, các ngân hàng và ngành công nghiệp quân sự của Moscow.
Bản tin Năng lượng Quốc tế 11/6: Nga kéo dài lệnh cấm bán dầuBản tin Năng lượng Quốc tế 11/6: Nga kéo dài lệnh cấm bán dầu
Sản lượng dầu tháng 5 của OPEC có gì khác biệtSản lượng dầu tháng 5 của OPEC có gì khác biệt
Liệu gói trừng phạt thứ 18 của EU có đủ mạnh để “bóp nghẹt ” Nga?
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh Reuters

Gói biện pháp mới đề xuất cấm các giao dịch liên quan đến đường ống dẫn khí Nord Stream của Nga, cũng như các ngân hàng tham gia vào hoạt động lách lệnh trừng phạt.

Ủy ban đề xuất thêm 22 ngân hàng Nga vào danh sách đen và mở rộng các hạn chế đối với Nga, ngoài việc xóa khỏi SWIFT, thành lệnh cấm giao dịch hoàn toàn. Ủy ban cũng đề xuất mở rộng phạm vi trừng phạt đối với các ngân hàng tại các quốc gia thứ ba, và liệt kê Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) cũng như các công ty con và mạng lưới rộng hơn của quỹ này vào danh sách đen.

Kirill Dmitriev, người đứng đầu RDIF, cho biết tuyên bố của bà von der Leyen phản ánh "mong muốn kéo dài xung đột ở Ukraine của EU, và sự bất mãn sâu sắc của EU với những nỗ lực của RDIF nhằm khôi phục quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ".

Ông cho biết trong một tuyên bố rằng RDIF cũng đang tích cực hỗ trợ các công ty châu Âu có mặt tại Nga.

Ủy ban cũng đề xuất hạ giá trần dầu thô của Nhóm bảy quốc gia (G7) đối với dầu thô của Nga xuống còn 45 đô la một thùng, từ mức 60 đô la một thùng, nhằm cắt giảm doanh thu năng lượng của Nga.

Bà Von der Leyen cho biết vấn đề giới hạn giá dầu sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 ở Canada vào tuần tới.

"Tôi cho rằng chúng ta cùng nhau thực hiện điều đó với tư cách là G7. Chúng ta đã bắt đầu với tư cách là G7, đây là một biện pháp thành công của G7, và tôi muốn tiếp tục biện pháp này với tư cách là G7", bà nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hoan nghênh gói trừng phạt của EU, nhưng cho biết cần phải có thêm thông tin chi tiết và kêu gọi hạ giá dầu xuống còn 30 đô la.

"Khả năng tiếp tục xung đột của Nga tỷ lệ thuận với khả năng bán dầu và vượt qua các rào cản tài chính", Ông Zelenskiy nói trong bài phát biểu qua video vào ban đêm. "Đó là lý do tại sao cần phải hạn chế tối đa đội tàu chở dầu của Nga, khả năng công nghệ khai thác và chế biến của họ và làm mọi thứ để giá dầu của Nga thấp hơn mức họ có thể chịu đựng được".

"Mỗi đối tác của chúng ta đều biết mức giá trần cần thiết - 30 đô la, không hơn không kém. Mức giá như vậy sẽ tạo ra áp lực thực sự đối với Nga."

Gói trừng phạt mới cũng trừng phạt thêm nhiều tàu trong đội tàu “bóng tối” của Nga, nâng tổng số lên hơn 400 tàu và các công ty kinh doanh dầu mỏ. Ủy ban cũng đề xuất lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm tinh chế được sản xuất từ ​​dầu mỏ của Nga.

"Bằng cách này, chúng tôi muốn ngăn chặn một lượng dầu thô của Nga đến được thị trường EU thông qua cửa sau", bà von der Leyen cho biết.

Các nước EU sẽ bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt này vào tuần này.

Phản hồi về gói trừng phạt mới của EU, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ các biện pháp trừng phạt này, coi đây là “bất hợp pháp”. Ông Peskov cho rằng chiến lược gây sức ép này có thể “phản tác dụng” với chính phương Tây, hãng tin Nga TASS đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhiều lần khẳng định việc dỡ bỏ trừng phạt là một trong những điều kiện để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Yến Anh

Reuters