Máy bay ném bom Mỹ bất ngờ gặp nạn khi tập luyện
Máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer của không quân Mỹ
Phi hành đoàn gồm 2 phi công và 2 sĩ quan đều kịp thoát ra ngoài an toàn và chỉ bị thương nhẹ...
Đại tá Kevin Kennedy - chỉ huy đơn vị ném bom số 28 cho biết: 2 phi công và 2 sĩ quan vũ khí đã kịp thời nhảy dù khỏi máy bay. Hiện trường vụ tai nạn lập tức được phong tỏa ngay sau đó. Đội cứu hộ nhanh chóng được cử tới hiện trường, phối hợp chặt chẽ với chức trách địa phương nhằm giải quyết hậu quả vụ tai nạn.
Chiếc máy bay bị rơi thuộc quản lý của căn cứ không quân Ellsworth. Ở Mỹ, ngoài Ellsworth thì chỉ còn duy nhất căn cứ Dyes ở bang Texas được đưa vào sử dụng các máy bay ném bom B-1B trong quá trình tập luyện chiến đấu.
Không quân Mỹ cho hay, sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân xảy ra tai nạn. Song ở thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về vụ việc kể trên.
Hiện trường vụ rơi máy bay ở đông nam Montana
Trước đó, một chiếc B-1B cũng đã gặp tai nạn hồi năm 2001 tại khu vực Ấn Độ Dương, gần đảo Diego Garcia mà nguyên nhân khiến chiếc máy bay gặp nạn hiện vẫn còn là một ẩn số.
B-1B Lancer là loại máy bay ném bom cánh cụp cánh xòe sử dụng 4 động cơ phản lực General Electric F101-GE-102, tốc độ bay tối đa lên đến 1.448 km/h và có khả năng mang tên lửa hành trình AGM-86B và tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69 cùng nhiều loại bom khác…
Không quân Mỹ hiện sở hữu 67 máy bay ném bom B-1B Lancer. Số máy bay này dự kiến sẽ phục vụ trong không quân Mỹ tới năm 2025.
M.Q (Theo CBSNews)
-
Tích cực hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Tuyên Quang
-
Phát hiện âm thanh bất thường khi tàu lặn Titan mất liên lạc
-
Mỹ đăng ảnh siêu máy bay "bóng ma bầu trời" trị giá gần 700 triệu USD
-
Năm An toàn giao thông 2023: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
-
7 ngày nghỉ Tết, xử phạt gần 22.000 trường hợp vi phạm giao thông
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại