HLV Mai Đức Chung xin nghỉ, VFF nói gì?

09:33 | 08/02/2022

398 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
HLV Mai Đức Chung tuyên bố không dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 buộc VFF phải tính đến phương án tìm người thay thế.

Thông tin HLV Mai Đức Chung xin thôi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 xuất hiện trên truyền thông chỉ một ngày sau khi ông cùng các học trò tạo nên chiến tích lịch sử, giành quyền tham dự World Cup 2023.

"Tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam nốt chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 31 và AFF Cup 2022, sau đó xin rút lui để người khác làm HLV trưởng", HLV Mai Đức Chung nói.

Theo đề xuất của chiến lược gia 72 tuổi, VFF nên tìm một HLV ngoại để dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, còn bản thân mình sẵn sàng làm cố vấn.

HLV Mai Đức Chung xin nghỉ, VFF nói gì? - 1
HLV Mai Đức Chung xin rút lui sau khi hết hợp đồng vào cuối năm 2022.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cơ quan này chưa nhận được thông tin chính thức từ HLV Mai Đức Chung.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "HLV Mai Đức Chung vẫn còn hợp đồng với VFF tới hết năm 2022. Trước mắt ông Chung vẫn có nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 31 và AFF Cup".

Đại diện VFF từ chối nói về việc tìm kiếm người thay ghế thuyền trưởng Mai Đức Chung. Đây cũng là điều dễ hiểu khi ông Chung còn một năm hợp đồng và vừa cùng đội tuyển nữ giành chiến tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung là một tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam. Trong 2 thập kỷ vừa qua, tuyển nữ có nhiều HLV dẫn dắt nhưng không ai gặt hái thành công lớn như ông Chung "xe ca".

Cựu tiền đạo CLB Đường sắt bắt đầu hành trình vinh quang cùng bóng đá nữ Việt Nam từ tấm HCV SEA Games 2003. Sau đó, ông còn 3 lần nữa mang về HCV SEA Games cho bóng đá nước nhà, ngoài ra là rất nhiều lần vô địch AFF Cup.

Ở tầm châu lục và thế giới, nhà cầm quân đã 72 tuổi này từng đưa đội nhà vào bán kết Asian Cup 2014, trước khi bước lên đỉnh cao với tấm vé dự World Cup 2023.

HLV Mai Đức Chung xin nghỉ, VFF nói gì? - 2
Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé World Cup lịch sử có công lớn của HLV Mai Đức Chung.

Ở khu vực Đông Nam Á, HLV Mai Đức Chung là một nhà cầm quân dẫn dắt đội tuyển quốc gia nữ lâu nhất và giành nhiều thành tích nhất.

Liên quan tới kế hoạch về nước của thầy trò HLV Mai Đức Chung, mới đây, VFF đã đạt được thỏa thuận cử chuyên cơ sang Mumbai (Ấn Độ) để đưa đội tuyển về Hà Nội. Dự kiến, chuyên cơ tới Mumbai (Ấn độ) lúc 22h00 ngày 9/02/2022 và khởi hành bay thẳng trở về Việt Nam lúc 9h45 vào ngày 10/02/2022.

Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam về nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt để chúc mừng thành tích của toàn đội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cơ quan liên quan xem xét để tặng thưởng xứng đáng nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam sau thành tích lịch sử.

Theo Dân trí

Ông Mai Đức Chung Ông Mai Đức Chung "buông bỏ" là… hợp lý?
Câu chuyện cảm động về HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển nữ Việt NamCâu chuyện cảm động về HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển nữ Việt Nam
FIFA chúc mừng đội nữ Việt Nam giành vé dự World CupFIFA chúc mừng đội nữ Việt Nam giành vé dự World Cup
Hành trình dự World Cup lịch sử của đội tuyển nữ Việt NamHành trình dự World Cup lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam
Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi World Cup, HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờTuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi World Cup, HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ