Lại xảy ra hiện tượng chiếu tia laze vào máy bay

15:03 | 26/07/2016

477 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 26/7, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, từ ngày 11/6 đến nay xảy ra 5 lần máy bay của hãng bị chiếu tia laze vào buồng lái trong khi tiếp cận hạ cánh xuống sân bay.
lai xay ra hien tuong chieu tia laze vao may bayĐề nghị xử lý hình sự hành vi chiếu tia laze vào máy bay
lai xay ra hien tuong chieu tia laze vao may bayHà Nội quyết làm rõ việc chiếu tia laze vào máy bay
lai xay ra hien tuong chieu tia laze vao may bayThủ tướng chỉ đạo điều tra vụ chiếu tia laze vào máy bay

Vietnam Airlines nhận định, đây là hành vi gây uy hiếp đến an toàn chuyến bay. Trong đó 2 lần gần đây nhất diễn ra liên tiếp trong các ngày 16 và 17/7.

Ngày 16/7, máy bay có số hiệu đăng ký VN-A325 thực hiện chuyến bay VN1715 Hà Nội - Vinh trong lúc hạ cánh tại đường băng 17 đã bị ánh sáng tia laze màu xanh chiếu vào buồng lái từ phía bên phải (phía Tây) khoảng từ 5-10 giây. Khi đó, máy bay còn cách sân bay Vinh khoảng 11 km trên đường trục. Tổ lái đã kịp thời ứng phó và điều khiển máy bay hạ cánh an toàn.


Đến ngày 17/7, hiện tượng chiếu laze lại diễn ra ở Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Trong lúc bay vòng vào đường trục để hạ cánh tại đường băng 11R, máy bay VN-A887 thực hiện chuyến bay VN415 Seoul (Hàn Quốc) - Hà Nội đã bị ánh sáng tia laze màu xanh chiếu trực tiếp vào buồng lái từ phía bên trái (ghế lái trưởng).

Thời gian chiếu laze diễn ra trong khoảng 10 giây, sau khoảng 15 giây lại tiếp tục xuất hiện lần chiếu tiếp theo. Tổ lái đã kịp thời ứng phó và điều khiển máy bay hạ cánh an toàn.


lai xay ra hien tuong chieu tia laze vao may bay
Buồng lái máy bay bị lóa do tia laze - ảnh MH.

Liên quan đến vụ việc, Vietnam Airlines đã gửi công văn báo cáo tới Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia đề nghị xem xét và có các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn việc chiếu tia laze vào máy bay, gây uy hiếp an toàn hoạt động hàng không dân dụng.

Trước đó, cuối tháng 6/2016, Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Hà Nội, Công an Vĩnh Phúc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sử dụng đèn chiếu laze vào máy bay, uy hiếp an toàn bay.

Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia cho biết, thời gian qua, khu vực lân cận Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài liên tiếp xảy ra hiện tượng sử dụng đèn chiếu tia laze vào máy bay, uy hiếp nghiêm trọng hoạt động hàng không. Việc chiếu tia laze vào máy bay khi đang cất, hạ cánh tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời máy bay, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Hà Nội yêu cầu cơ quan công an khẩn trương nắm tình hình, rà soát các điểm cao trên địa bàn nơi các đối tượng có thể lợi dụng để chiếu đèn tia laze vào khu vực sân bay, máy bay.

Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Hà Nội tăng cường phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và chính quyền địa phương tăng cường biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo tổ chức, cá nhân xung quanh khu vực sân bay Nội Bài không sử dụng đèn chiếu tia laze gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không.

Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia đề nghị Công an Hà Nội phối hợp Công an Vĩnh Phúc, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong việc xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc tiếp tục xảy ra.

Công an Vĩnh Phúc phối hợp cơ quan hữu quan xác định các khu vực trọng điểm liên quan trục đường cất, hạ cánh của máy bay để có kế hoạch tăng cường công tác nắm tình hình, công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sử dụng đèn chiếu tia laze vào máy bay uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi chiếu tia laze vào máy bay, uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Thủ tướng yêu cầu yêu cầu Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Quốc phòng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hòa... chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị của ngành hàng không chủ động phát hiện, phòng ngừa ngăn chặn không để vụ việc tái diễn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu xác định các khu vực trọng điểm liên quan trục đường cất, hạ cánh của máy bay để có kế hoạch tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sử dụng đèn chiếu laze vào máy bay uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Thủ tướng giao cho Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra làm rõ động cơ, mục đích, đối tượng thực hiện các vụ việc chiếu laze vào máy bay, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo công an các địa phương triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hoạt động bay và sự nguy hại của việc chiếu tia laze đối với an toàn bay.

Qua xác minh, Công an Hà Nội làm rõ địa điểm khởi phát của ánh sáng laze thực tế tại thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, nơi đang diễn ra hoạt động biểu diễn xiếc lưu động tại sân vận động. Đoàn xiếc đến thôn Thụy Hương từ sáng 2/6 và đã được sự đồng ý cho biểu diễn của chính quyền cơ sở.

Công an Hà Nội cho biết, loại đèn chiếu được đoàn xiếc sử dụng có 1 tia chiếu sáng, công suất lớn và có trục quay, có thể chiếu sáng nhiều hướng. Ngay sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng, đoàn xiếc đã dừng việc chiếu đèn. Cơ quan chức năng xác định đoàn xiếc không ý thức được việc chiếu đèn có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay hàng không dân dụng tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Vụ việc không mang tính chất phá hoại, gây ảnh hưởng an ninh an toàn hàng không.

Thiên Minh