Giá gạo Thái nhảy vọt, kéo gạo Việt Nam tăng theo?

15:54 | 02/06/2011

455 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giá gạo Thái Lan có thể tăng tới 50% so với cuối năm ngoái, hệ quả của chiến dịch tranh cử của đảng Vì nước Thái. Bloomberg nhận định, điều này sẽ làm nhu cầu gạo rẻ từ Việt Nam, Ấn Độ tăng vọt.

Chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào 3/7 tới, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) của bà Yingluck Shinawatra đã lên kế hoạch áp dụng lại chính sách do anh trai bà, cựu tổng thống Thaksin, từng áp dụng: mua gạo chưa chế biến với giá 15.000 baht, tương đương 496 USD/tấn. Mức giá này cao gấp đôi so với mức hiện tại.

Việt Nam và Thái Lan liên tục dẫn đầu về xuất khẩu gạo

Theo nghiên cứu của tám nhà chế biến và kinh doanh gạo ở Thái Lan, điều này có thể khiến giá gạo thành phẩm xuất khẩu tăng vọt 50%, từ 500 USD/tấn hiện nay lên 750 USD/tấn.

Bloomberg nhận định, bước nhảy vọt về giá gạo ở Thái Lan có thể thúc đẩy nhu cầu về gạo rẻ từ Việt Nam – nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai, và Ấn Độ. "Nếu giải pháp này được áp dụng, giá gạo thế giới chắc chắn sẽ tăng bởi Thái Lan chiếm 1/3 thị phần gạo thế giới”, – ông Mamadou Ciss – CEO công ty môi giới Hermes Investments, có trụ sở tại Singapore, nhận định.

Năm 2006, Hermes Investments (HI) đã dự đoán chính xác việc giá gạo sẽ tăng gấp đôi. "Trong quá khứ, chương trình tương tự đã tạo hiệu ứng trực tiếp tới thị trường. Tất nhiên sẽ có sự phản ứng từ phía mua, song vấn đề là cuối ngày vẫn cần có gạo”, vẫn theo HI.

Theo Ngân hàng thế giới: Giá lương thực thế giới đã tăng kỷ lục vào tháng 2/2011, đẩy thêm 44 triệu người vào cảnh nghèo đói kiệt quệ, đồng thời khiến lạm phát tăng cao từ Bắc Kinh đến Brasilia, buộc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất và tạo gây bất ổn từ Trung Đông đến Bắc Phi.

Theo KH&DT