10 sự kiện nổi bật ngày 8/10

19:00 | 08/10/2015

958 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 8/10, các tàu chiến của Nga triển khai tại Biển Caspian đã bắn tên lửa hành trình vào các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
10 su kien noi bat ngay 810 333666 10 sự kiện nổi bật ngày 7/10
10 su kien noi bat ngay 810 333666
Ngày 8/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị thi đua yêu nước và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu các hội ngành toàn quốc, giai đoạn 2010-2015.  51 trí thức được tôn vinh và trao Cúp “Trí thức khoa học và công nghiệp tiêu biểu năm 2015” vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và công tác Hội. Trong ảnh: Trao Cúp “Trí thức khoa học và công nghiệp tiêu biểu năm 2015” cho 51 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 810 333666
Ngày 8/10/2015, tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2015. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 810 333666
Ngày 8/10/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp báo về chương trình Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015. Trong ảnh: Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 810 333666
Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may và may mặc tháng 9/2015 đạt 2,2 tỷ USD, tăng 15,3% so cùng kỳ 2014, đưa kim ngạch xuất khẩu dệt may 9 tháng đạt 17,08 tỷ USD, tăng 10,6% so cùng kỳ. Trong ảnh: May hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH may 888 (Tổng công ty may 10), Quảng Xương, Thanh Hóa. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 810 333666
Tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (phải) ở thành phố Sochi ngày 7/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) đánh giá cao những kết quả ban đầu của chiến dịch không kích chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà lực lượng Không quân Nga tiến hành tại Syria trong tuần qua theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Al Assad. Ông Putin cũng giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề nghị các đối tác nước ngoài, những bên đã hoạt động tại Syria trong năm qua, cung cấp cho Không quân Nga những mục tiêu quân sự liên quan đến các tổ chức khủng bố để có thể tiến hành không kích vào các vị trí này. Tổng thống Putin khẳng định nhiệm vụ của không quân Nga là phải phối hợp với hoạt động của quân đội Syria trên mặt đất nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các đợt tấn công của quân đội quốc gia Trung Đông. Reuters/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 810 333666
Ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh) đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu tổ chức "Bác sĩ không biên giới" (MSF) và đưa ra lời xin lỗi về vụ lực lượng Mỹ không kích "nhầm" vào một bệnh viện của MSF tại thành phố Kunduz, Afghanistan, làm ít nhất 22 người thiệt mạng ngày 3/10 vừa qua. Bên cạnh việc chính thức xin lỗi MSF sau khi nhận được những bằng chứng xác thực, Tổng thống Obama còn cam kết sẽ xem xét sự việc một cách khách quan, minh bạch, đồng thời tiến hành những thay đổi cần thiết để đảm bảo rằng những vụ tương tự không lặp lại trong tương  lai. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 810 333666

Ngày 8/10, các tàu chiến của Nga triển khai tại Biển Caspian đã bắn tên lửa hành trình vào các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Đây là một phần trong khuôn khổ cuộc tấn công phối hợp đầu tiên giữa không quân Nga và quân đội Syria trong cuộc tấn công trên bộ chống IS ở miền trung nước này kể từ khi Moskva mở   chiến dịch oanh kích tại quốc gia Trung Đông hồi tuần trước.Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 4 chiến hạm của Nga ở Biển Caspi đã tiến hành 26 vụ oanh tạc bằng tên lửa vào các mục tiêu của IS.Trong ảnh: Tàu chiến của Nga phóng rocket từ vùng Biển Caspi. Reuters/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 810 333666
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strassburg (Pháp) ngày 7/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) cùng khẩn cấp kêu gọi các nghị sỹ châu Âu tăng cường đoàn kết và cùng nhau hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Thủ tướng Đức Merkel gọi cuộc khủng hoảng trên là “một thử thách có tính lịch sử” đối với châu Âu và để giải quyết được vấn đề này cần sự chung sức của cả châu Âu. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Hollande kêu gọi EU cần phải dũng cảm và tiến về phía trước trong việc giải quyết khủng hoảng người di cư cũng như các điểm nóng ở biên giới châu Âu, thay vì can dự hạn chế hoặc “đứng nhìn” như hiện nay. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 810 333666
Với 155 phiếu ủng hộ, 144 phiếu chống, Chính phủ liên minh Hy Lạp mới đắc cử gồm Đảng cánh tả SYRIZA của Thủ tướng Tsipras và Đảng Người Hy Lạp độc lập (ANEL) đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này sáng 8/10. Đây được coi là bước đệm cho ông Tsipras triển khai những chính sách cải cách mà các chủ nợ quốc tế đang yêu cầu Hy Lạp nhanh chóng thực hiện. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Quốc hội Hy Lạp ở thủ đô Athens ngày 7/10. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 810 333666

Ngày 8/10, hai miền Triều Tiên đã trao đổi danh sách chính thức tham dự đợt đoàn tụ gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 tới. Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc thông báo đã chuyển cho phía Triều Tiên danh sách 100 người sẽ tham dự cuộc đoàn tụ này. Ngược lại phía Triều Tiên cũng trao cho phía Hàn Quốc danh sách cuối cùng gồm 100 người sẽ tham dự sự kiện này.  Chính phủ Hàn Quốc khẳng định công tác chuẩn bị cho đợt đoàn tụ sẽ hoàn tất trước ngày 14/10, và dự kiến ngày 15/10 sẽ cử đoàn tiền trạm tới khu nghỉ dưỡng núi Kumgang để kiểm tra lần cuối trước khi diễn ra hoạt động đoàn tụ từ 20-26/10. Trong ảnh: Kiểm tra danh sách những người được đoàn tụ đợt này tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc tại Seoul. AFP/TTXVN

 

TTXVN