10 sự kiện nổi bật ngày 2/10

19:00 | 02/10/2016

380 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 2/10, Cố vấn về tiến trình hòa bình của Tổng thống Philippines, ông Jesus Dureza cho biết nhóm khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf đã trả tự do cho 3 ngư dân người Indonesia bị nhóm này bắt giữ làm con tin ở tỉnh Sulu, miền nam Philippines.
10 su kien noi bat ngay 210 487656

Sáng 2/10/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (4/10/1961-4/10/2016); 15 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10/2001-4/10/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 210 487656

Sáng 2/10/2016, tại thành phố Phủ Lý, Tỉnh ủy Hà Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Huyền thoại mười nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ” nhân dịp kỷ niệm 50 năm hy sinh của các nữ anh hùng. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 210 487656

Ngày 2/10/2016, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Lễ trao học bổng “Tân Trào tiếp sức tới trường” cho 50 sinh viên vượt khó tiêu biểu trúng tuyển vào các trường Đại học và tuyên dương, tặng quà cho 235 học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2016. Trong ảnh: Các đại biểu tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 210 487656

Ngày 2/10/2016, tại Công viên văn hóa Làng Hoa (TP. Hồ Chí Minh), Đoàn thanh niên Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Hội LHTN Việt Nam Quận Gò Vấp tổ chức Ngày hội Văn hóa an toàn hàng không lần 3 năm 2016 với chủ đề “Trách nhiệm của Người khai thác Cảng hàng không sân bay trong việc xây dựng Văn hóa an toàn Hàng không”. Ngày hội góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về văn hóa an toàn hàng không. Trong ảnh: Nhân viên an ninh Hàng không tuyên truyền cho các em học sinh về các vật dụng không được phép đem lên máy bay tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 210 487656

Ngày 2/10/2016, tại xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tổ chức khởi công công trình thanh niên cấp tỉnh năm 2016 với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường”. Trên 1.500 đoàn viên, thanh niên, bộ đội và nhân dân đã tham gia thu dọn, xử lý khoảng 300m3 rác thải trên tuyến đê sông Thương, thuộc địa phận xã Tân Liễu và khu dân cư giáp ranh giữa xã Tân Liễu (huyện Yên Dũng) và xã Đồng Sơn (thành phố Bắc Giang). Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên, bộ đội và nhân dân tham gia thu dọn, xử lý rác thải trên tuyến đê sông Thương, Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 210 487656

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 1/10 đã có cuộc điện đàm về tình hình Syria, trong đó thảo luận khả năng giảm căng thẳng khu vực thành phố Aleppo. Theo Bộ Ngoại giao Nga, tại Aleppo, các nhóm vũ trang bất hợp pháp vẫn tiếp tục tấn công, bất chấp thỏa thuận Nga-Mỹ về ngừng bắn giữa các bên, đặc biệt nhiều nhóm vũ trang của phe đối lập Syria từ chối rời khỏi các khu vực đóng quân của các phần tử khủng bố Mặt trận Al-Nusra. Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh không chấp nhận các nhóm đối lập cản trở đàm phán giữa các bên Syria về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở nước này. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc họp báo sau cuộc gặp tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 26/8. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 210 487656

Cử tri Hungary ngày 2/10 đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch tiếp nhận số người di cư theo hạn ngạch bắt buộc của Liên minh châu Âu (EU). Kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ được công bố vào tối cùng ngày. Cử tri Hungary sẽ phải trả lời câu hỏi :"Bạn có muốn EU áp đặt việc tái định cư các công dân không phải người Hungary đến Hungary, thậm chí không thông qua Quốc hội hay không?". Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 70% cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu không chấp nhận kế hoạch của EU, nhưng để cuộc trưng cầu ý dân có hiệu lực, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải cao hơn 50% và để kết quả cuộc trưng cầu ý dân thành công phải có hơn 50% số cử tri bỏ phiếu trả lời "Không". Trong ảnh: Cử tri Hungary bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Budapest ngày 2/10. THX/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 210 487656

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/10 đã thông qua với số phiếu áp đảo quyết định gia hạn 1 năm nhiệm vụ hiện nay cho phép triển khai binh sĩ nước này đến Syria và Iraq. Dự luật trên đã được thông qua vào ngày đầu tiên trong phiên họp mới của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, với sự ủng hộ của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền cùng hai đảng đối lập là đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) và đảng Phong trào Dân tộc Chủ nghĩa (MHP). Chỉ có đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) bỏ phiếu chống. Nhiệm vụ trên được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua lần đầu tiên vào tháng 10/2014 và được gia hạn thêm 1 năm vào tháng 9/2015. Với biện pháp này, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được phép tiến hành các hoạt động quân sự ở hai nước láng giềng phía nam là Syria và Iraq chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức khủng bố khác. Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại phiên họp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara ngày 1/10. Anadolu/ AFP/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 210 487656

Tư lệnh Lục quân Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov ngày 1/10 cho biết khoảng 100.000 bộ quân trang Ratnik đã được trang bị cho quân đội Nga và dự kiến trong những năm tới, mỗi năm quân đội Nga sẽ tiếp nhận thêm 70.000 bộ Ratnik. Ông Salyuko cho biết bộ quân trang Ratnik không chỉ trang bị cho lực lượng bộ binh, mà còn trang bị cho lính dù, lính thủy đánh bộ và lực lượng đặc nhiệm. Ratnik được trang bị 9 đơn vị vũ khí như súng tiểu liên AK-12 hoặc AEK-971 và các hệ thống giáp bảo vệ, cung cấp năng lượng, hệ thống điều khiển, mặt nạ bảo vệ, kính bảo vệ, hệ thống theo dõi sức khỏe. Bộ quân trang Ratnik của Nga hội tụ những sáng chế tiên tiến nhất trong lĩnh vực vũ khí xạ kích, phòng hộ, hệ thống trinh sát, điều khiển và liên lạc. Ratnik bao gồm các mô-đun có thể thay đổi tùy theo nhiệm vụ tác chiến và chịu được nhiệt từ âm 50 đến 50 độ C. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Nga tham gia một cuộc diễn tập trong bộ quân trang Ratnik ngày 12/4/2015. Sputnik/ AFP/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 210 487656

Ngày 2/10, Cố vấn về tiến trình hòa bình của Tổng thống Philippines, ông Jesus Dureza cho biết nhóm khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf đã trả tự do cho 3 ngư dân người Indonesia bị nhóm này bắt giữ làm con tin ở tỉnh Sulu, miền nam Philippines. Các ngư dân Indonesia đã được Abu Sayyaf trao cho Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF), lực lượng Hồi giáo đã ký hiệp ước hòa bình với Chính phủ Philippines năm 1996. MNLF đã trao lại 3 ngư dân này cho Tỉnh trưởng Sulu, Abdusakur Tan II vào sáng sớm 2/10. Các ngư dân này đã bị các tay súng Abu Sayyaf bắt cóc ngoài khơi tỉnh Sabah hồi tháng 7 vừa qua. Trong ảnh: Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (phải) và Tham mwau trưởng lục quân Indonesia Gatot Nurmantyo trong cuộc họp báo tại thủ đô Jakarta ngày 2/10 về việc 3 con tin Indonesia được Abu Sayyaf trả tự do. EPA/TTXVN

TTXVN