Vài nét về năng lượng Mỹ

07:00 | 14/11/2018

370 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo số liệu mới nhất từ báo cáo của BP về năng lượng thế giới, tại Mỹ, dầu mỏ và khí tự nhiên chiếm 69,3% mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp trong năm 2017. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng, Mỹ chủ yếu dựa vào sản xuất trong nước, đang tăng mạnh nhờ khai thác dầu và khí đá phiến.

Nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới

Mỹ là nước sản xuất khí tự nhiên lớn nhất thế giới kể từ năm 2011 nhờ sự đóng góp ngày càng tăng của khí đá phiến. Vào tháng 9/2018, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) thông báo rằng, Mỹ cũng đã trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới mùa hè vừa qua, vượt qua Nga.

vai net ve nang luong my
Biểu đồ về mức tiêu thụ năng lượng của Mỹ

Theo EIA, trong tháng 8/2018, sản lượng dầu ở Nga là 10,654 triệu thùng/ngày, cao hơn 242 nghìn thùng/ngày so với sản lượng dầu của Saudi Arabia (10,412 triệu thùng/ngày). Trong khi đó, sản lượng dầu tại Mỹ lên tới 10,961 triệu thùng/ngày, thấp hơn 1 chút so với 10,964 triệu thùng/ngày của tháng 7/2018. Như vậy, Mỹ đã 6 tháng liên tiếp dẫn đầu thế giới về sản lượng dầu hằng tháng. Vào tháng 2/2018, lần đầu tiên Mỹ vượt qua Saudi Arabia về sản xuất dầu hằng tháng và tháng 3/2018, Mỹ lần đầu tiên trở thành nước đứng đầu thế giới về chỉ số này.

Về sản xuất dầu, Nga đã vượt qua Saudi Arabia vào tháng 1/2017 và duy trì vị thế dẫn đầu cho đến tháng 2/2018. Vào tháng 6/2018, sản lượng dầu của Nga là 10,487 triệu thùng/ngày, trong khi Saudi Arabia là 10,489 triệu thùng/ngày và Mỹ lên tới 10,9 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, trong tháng 7/2018, Nga đã vượt qua Saudi Arabia (10,288 triệu thùng/ngày) với mức 10,654 triệu thùng/ngày, tương đương tháng 7/2018.

Saudi Arabia tăng sản lượng dầu trong tháng 8 lên 124 nghìn thùng/ngày so với tháng 7.

Hai trụ cột của ngành điện Mỹ

Tại Mỹ, việc sản xuất điện vẫn chủ yếu dựa vào khí thiên nhiên và than đá. Tỷ trọng khí trong hỗn hợp điện của Mỹ (32% trong năm 2017 và dự kiến tăng lên 35% vào năm 2018 theo ước tính của EIA) đang gia tăng do chi phí than tăng. Tỷ trọng than trong hỗn hợp điện của Mỹ là 30% vào năm 2017 và giảm xuống 28% từ đầu năm 2018 tới nay.

Gần 1/5 sản lượng điện của Mỹ đến từ năng lượng hạt nhân. Mỹ là quốc gia có số lượng lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động nhiều nhất thế giới: 98 lò.

Mặc dù có mức tăng trưởng nhanh chóng, nhưng năng lượng tái tạo, bao gồm cả thủy điện, chỉ chiếm hơn 10% tổng sản lượng điện của Mỹ vào thời điểm tháng 10/2018, trong đó thủy điện chiếm 7%. EIA dự đoán sản lượng điện mặt trời của Mỹ trong năm 2018 sẽ tăng 27% so với năm 2017.

Với mức tiêu thụ năng lượng bình quân gần 12.833 kWh/người/năm, theo số liệu mới nhất của EIA, người Mỹ tiêu dùng điện nhiều nhất trên thế giới (mức tiêu thụ bình quân trên thế giới là 3.050 kWh/người/năm).

Năm 2018, lượng phát thải CO2 của Mỹ liên quan đến năng lượng có thể tăng 2,5% theo ước tính mới nhất của EIA (sau khi giảm 0,8% trong năm 2017). Sự gia tăng này chủ yếu là do Mỹ tăng tiêu thụ khí đốt vì mùa đông năm nay được dự báo sẽ lạnh hơn năm 2017, trong khi mùa hè lại nóng hơn.

vai net ve nang luong myTình hình năng lượng Mỹ trong tuần qua
vai net ve nang luong myCải cách thuế và tác động đối với ngành năng lượng Mỹ

S.Phương