Tổng thống Trump chỉ ra "sai lầm tồi tệ nhất" trong lịch sử nước Mỹ

21:01 | 20/09/2018

1,244 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Trung Đông là "sai lầm tồi tệ nhất" trong lịch sử Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày 20/9. Theo ông, cựu Tổng thống George W. Bush là người chịu trách nhiệm cho sai lầm này.  
tong thong trump chi ra sai lam toi te nhat trong lich su nuoc myQuốc hội Mỹ ra tối hậu thư cho Tổng thống Trump
tong thong trump chi ra sai lam toi te nhat trong lich su nuoc myTổng thống Trump khuyên Pháp rời EU
tong thong trump chi ra sai lam toi te nhat trong lich su nuoc my
Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Quyết định của ông George W. Bush về việc phát động các hoạt động quân sự ở Trung Đông là sai lầm lớn nhất của Hoa Kỳ”, ông Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Hill.TV.

"Việc rút quân đội Mỹ khỏi khu vực này dưới thời Tổng thống Barak Obama lại là một sai lầm khác”, ông Trump nói thêm.

Theo Tổng thống Donald Trump, sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Trung Đông đã làm Hoa Kỳ tiêu hao 7 nghìn tỷ USD và "hàng triệu mạng sống".

Có rất nhiều ước tính khác nhau về chi tiêu của Mỹ cho các hoạt động ở Trung Đông. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Brown (Mỹ), các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, cũng như các hành động quân sự liên quan đến Pakistan và Syria, khiến nước Mỹ tiêu tốn 5,6 nghìn tỷ USD. Lầu Năm Góc thì nói rằng Washington đã chi 1.520 tỷ USD từ năm 2001-2018 cho các hoạt động ở Iraq, Afghanistan và Syria.

Nh.Thạch

AFP