Quốc hội Mỹ ra tối hậu thư cho Tổng thống Trump
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tổng thống Donald Trump ký Luật chính sách quốc phòng (NDAA) tại Fort Drum, New York, ngày 13/8/2018 |
Những người trong danh sách trên có thể sẽ bị trừng phạt theo Đạo luật CAATSA của Hoa Kỳ (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) (tạm dịch là Đạo luật chống kẻ thù của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt).
Theo các nghị sĩ Mỹ, biện pháp này là cần thiết để đối phó với "những hành động không hoan nghênh của Nga trong không gian mạng", cụm từ này trước đây được gọi là "sự can thiệp của Nga vào trong các cuộc bầu cử ở Mỹ”.
Thuật ngữ "liên quan" đề cập đến bất kỳ loại tương tác hoặc hoạt động nào nhân danh cộng đồng tình báo và quốc phòng Nga, cũng như các giao dịch tài chính với các cộng đồng này.
Tuy nhiên, đạo luật CAATSA cũng trao quyền ngoại lệ cho một số cơ quan của Hoa Kỳ tham gia hợp tác quốc phòng với Nga.
Luật chính sách quốc phòng dành cho năm 2019 cũng nói rằng Hoa Kỳ đóng băng hợp tác với Nga trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở với lý do Moskva không tôn trọng hiệp ước này.
Ngày 13/8, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành Luật chính sách quốc phòng trị giá 716 tỉ đôla cho phép chi tiêu của quân đội trong năm 2019.
Nh.Thạch
AFP
-
Kế hoạch bí mật của EU về khí đốt Nga và ảnh hưởng đối với xuất khẩu LNG của Mỹ
-
Nga dự báo mạnh mẽ trở lại thị trường dầu mỏ
-
Mỹ muốn đầu tư 1.000 tỷ USD vào Ả Rập Xê Út giữa lúc căng thẳng leo thang
-
Ngành dầu mỏ Trung Quốc chuẩn bị gì trước cuộc chiến thương mại với Mỹ?
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Việt Nam đang từng bước làm chủ và phát triển ngành công nghiệp hạt nhân
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển bền vững
-
Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ trẻ trong chuyến thăm các trường Hà Nội
-
Lộ trình sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
-
Bảo đảm thống nhất, không bỏ sót quyền hạn của địa phương