Thí sinh có nguyện vọng vào đại học tăng so với năm 2016
Thống kê từ Bộ GD&ĐT đến hết ngày 20/4, cả nước có 859.835 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là 643.151 thí sinh, chiếm khoảng gần 75%, tăng khoảng 5% so với kỳ thi năm 2016; thí sinh tự do là 79.714 thí sinh, chiếm khoảng 9,27%.
Thí sinh dự thi THPT Quốc gia |
Thêm một bất ngờ nữa là số lượng thí sinh đăng ký thi tổ hợp các môn Khoa học Xã hội nhiều hơn tổ hợp các môn Khoa học Tự nhiên.
Cụ thể như sau: số thí sinh đăng ký chọn tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên là 321.451 thí sinh, chiếm khoảng 37%; số thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội là 417.334 thí sinh, chiếm khoảng 49%; số thí sinh đăng ký cả 2 bài thi là 71.046 thí sinh, chiếm khoảng 8%.
Nếu như trong các kỳ thi THPT Quốc gia trước đây, các môn xã hội thường có tổng số thí sinh đăng ký dự thi thấp nhất, nhất là môn Lịch sử nhiều hội đồng thi còn không có thí sinh. Nhưng năm nay, số lượng thí sinh chọn môn Lịch sử bất ngờ được lựa chọn nhiều. Tuy nhiên, nhiều giáo viên nhận định đây không hẳn là một tín hiệu vui, bởi về cơ bản không phải các thí sinh yêu thích các môn xã hội hơn mà chủ yếu do hình thức thi.
Th.S Trần Trung Hiếu - Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An nhận định: Việc lựa chọn các môn xã hội để thi THPT Quốc gia là một phương án an toàn. Theo thầy Hiếu, phần lớn nguyên nhân thí sinh chọn thi tổ hợp các môn xã hội là do chuyển hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm, học sinh có tâm lý dễ lấy điểm hơn, tránh nguy cơ bị điểm liệt.
PGS.TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT cũng nhận xét: “Việc lựa chọn môn thi của thí sinh năm nay tất yếu có những thay đổi bởi tổ hợp các môn xã hội chuyển sang thi trắc nghiệm, không phải thi tự luận. Điều này giúp thí sinh không phải học thuộc dài dòng như trước và làm bài thi trắc nghiệm cũng dễ ghi điểm. Hơn nữa, trong các bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền lựa chọn 1 trong 2 bài thi hoặc cũng có thể thi cả 2 để lấy điểm cao nhất được sử dụng để xét tuyển, điều này tạo thêm cơ hội cho các thí sinh. Ngoài ra, năm nay các trường ĐH, CĐ cũng bổ sung nhiều tổ hợp môn xét tuyển mới có chứa các môn thi xã hội càng làm tăng cơ hội đỗ đại học”.
Huyền Anh
-
Xét tuyển đại học 2024: Thí sinh cần lưu ý những gì?
-
Tuyển sinh 2024: Chi tiết 8 kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
-
Tuyển sinh ĐH năm 2023: Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 8/9
-
Tuyển sinh ĐH năm 2023: Thí sinh cần xác nhận nhập học đúng thời gian quy định
-
Đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 vào tháng 7
-
Tiếng gọi ký ức: Trở về thế giới cổ tích của làng quê Bắc Bộ cùng Hội sinh viên NEU
-
Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh: Thầy biết ơn các em!
-
Học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến
-
Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề": Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
-
Xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong thanh niên
Những địa điểm check-in thú vị ở Bình Định
- Tử vi ngày 1/5/2024: Tuổi Mão tạo dựng quan hệ, tuổi Ngọ thuận lợi bất ngờ
- Tử vi ngày 30/4/2024: Tuổi Sửu tài lộc đổ về, tuổi Tuất cần phải chú tâm
- Cần khởi tạo và duy trì những nguồn năng lượng tích cực
- Tử vi ngày 29/4/2024: Tuổi Thìn thu nhập ổn định, tuổi Hợi công danh khởi phát
- Tử vi ngày 28/4/2024: Tuổi Tý đầu tư đúng đắn, tuổi Dậu tình cảm êm đềm
- Tử vi ngày 27/4/2024: Tuổi Tỵ lợi nhuận đổ về, tuổi Dần tận hưởng hạnh phúc
- Tử vi ngày 26/4/2024: Tuổi Sửu thu nhập tăng cao, tuổi Thân tài vận may mắn
- Tử vi ngày 25/4/2024: Tuổi Thìn xác định mục tiêu, tuổi Tuất kế hoạch suôn sẻ