Sẽ có chiến tranh Israel-Palestine sau 36 giờ tới?

17:18 | 19/11/2012

1,245 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Chính quyền Israel đã ra tối hậu thư cho Hamas rằng sau 36 giờ tới nếu từ Dải Gaza không chấm dứt bắn tên lửa vào Israel, Tel Aviv sẽ mở rộng chiến dịch quân sự vào vùng đất này.

>> Hamas tấn công tàu Israel và hạ máy bay trực thăng

>> Israel san bằng tổng hành dinh Hamas ở Gaza

>> Israel gia tăng không kích dải Gaza vì lo sợ Nga?

>> Trung Đông kề miệng hố chiến tranh

Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz 

Thông báo này được Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh quân đội Israel Galey Tsahal hôm 19/11.

Vị Bộ trưởng này nhấn mạnh rằng nếu Hamas không chịu ngừng bắn tên lửa sang Israel và cứ trang bị vũ khí trái phép cho Dải Gaza thì sự việc có thể chuyển sang mức "giải pháp quân sự đầy đủ".

"Chúng tôi đang ở ngã rẽ. Chờ đợi chúng tôi hoặc là tình hình dịu đi, hoặc hoạt động tăng cường, bao gồm xem xét giải quyết vấn đề bằng giải pháp quân sự đầy đủ” - Bộ trưởng Yuval Steinitz tuyên bố.

Quân đội Israel đã dàn sẵn ở biên giới với Dải Gaza

Hiện hàng ngàn binh sĩ Israel đã được các xe bọc thép yểm trợ đang tập trung dọc biên giới với Dải Gaza. Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, 16.000 quân dự bị Israel nay đã sẵn sàng nhập ngũ theo lệnh gọi khẩn cấp.

Trong 36 giờ tới, nếu Hamas tiếp tục phóng tên lửa từ Dải Gaza vào Israel, chiến tranh sẽ bùng nổ

Nh.Thạch (Theo AP)