Quyết phục thù U23 Việt Nam, Thái Lan gọi thêm hàng loạt ngôi sao ở châu Âu

12:28 | 26/05/2022

94 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo tiết lộ của tờ Siam Sport, U23 Thái Lan sẽ gọi thêm hai cầu thủ châu Âu là Yannick Nusbaum và Marcel Sieghart để tham dự giải U23 châu Á.

Ngày hôm qua, U23 Thái Lan đã công bố danh sách 30 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Đáng chú ý, trong đợt tập trung này, "Voi chiến" sẽ gọi thêm rất nhiều ngôi sao không tham dự SEA Games.

Quyết phục thù U23 Việt Nam, Thái Lan gọi thêm hàng loạt ngôi sao ở châu Âu - 1
Thanawat Suengchitthawon của Leicester City được triệu tập tham dự giải U23 châu Á (Ảnh: FAT).

Đáng chú ý là lực lượng viện binh dồi dào từ hai CLB Buriram United và Choburi. Họ đã không nhả người tham dự SEA Games nhưng chấp nhận để cầu thủ tham dự giải U23 châu Á. Có thể kể tới những cái tên như Suphanat Mueanta (Buriram United), Kritsada Kaman, Chatmongkol Ruangtanaroj, Songchai Thongcham (Chonburi).

Bên cạnh đó, trong đợt tập trung này, U23 Thái Lan còn bổ sung thêm hàng loạt cầu thủ từ châu Âu. Đầu tiên có thể kể tới Thanawat Suengchitthawon. Cầu thủ này không thể tham dự vì trùng lịch thi đấu của Leicester City. Thanawat Suengchitthawon là gương mặt trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái Lan và thi đấu rất hay ở AFF Cup 2020 vừa qua. Cầu thủ sinh năm 2000 chính là nhạc trưởng của "Voi chiến" trên hành trình giành chức vô địch.

Ngoài ra, trong đợt tập trung này, HLV Worrawoot Srimaka cũng gọi thêm hàng loạt cầu thủ khác tới từ châu Âu là Nicholas Mickelson (CLB OB, Đan Mạch), Yannick Nussbaum (CLB Young Boys, Thụy Sỹ), Channarong Promsrikaew (CLB Union Adarve, Tây Ban Nha), Achitpol Keereerom (CLB Augsburg, Đức) và Marcel Sieghart (CLB TSV Rain am Lech, Đức).

Quyết phục thù U23 Việt Nam, Thái Lan gọi thêm hàng loạt ngôi sao ở châu Âu - 2
Marcel Sieghart, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern Munich, được triệu tập bổ sung trong đợt này (Ảnh: TSV Rain am Lech).

Đó còn chưa kể tới bộ ba châu Âu thi đấu ở SEA Games 31 là Chayapipat Supunpasuch từ CLB Estoril B (Bồ Đào Nha), Ben Davis (Anh, CLB Oxford United) và Jonathan Khemdee (Đan Mạch, CLB OB).

Dễ nhận thấy, lực lượng của U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á mạnh hơn khá nhiều so với ở SEA Games 31. Không quá khi nói đây là phiên bản tốt nhất của "Voi chiến". Đó sẽ là thách thức không nhỏ cho U23 Việt Nam.

Chia sẻ trước báo giới, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Madame Pang cho biết: "Đội tuyển U23 Thái Lan sẽ là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất với những gương mặt Thái kiều đang thi đấu tại nước ngoài.

Những cầu thủ từ nước ngoài về khoác áo các đội tuyển Thái Lan không chỉ giúp nâng tầm đội tuyển, mà còn phản ánh rằng chúng tôi có khả năng tập hợp các nguồn lực từ bên ngoài đất nước về góp sức cho quê hương".

Theo lịch, U23 Thái Lan sẽ thi đấu trận ra quân gặp U23 Việt Nam vào ngày 2/6. Sau đó, họ sẽ chạm trán với U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc.

Danh sách 30 cầu thủ U23 Thái Lan chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2022

Thủ môn: Nopphon Klaraphol (Buriram), Supanut Thruadsong (True Bangkok), Kiatphon Udom (Chiang Mai FC), Sophonwit Rakyat (Ayutthaya United), Worawut Sukuna (Uthai Thani).

Hậu vệ: Kritsada Kaman, Chatmongkol Ruangtanaroj, Songchai Thongcham (Chonburi), Nakin Wisetchat (BG Pathum), Thiti Tumphon (Nakhon Ratchasima), Chonphat Buaphan (Ratchapracha)), Wanchat Choosong (Uthai Thani), Jonathan Khemdee (Odense), Marcel Tawan Sikhart (SC Olching), Yannick Nassbaum (BSC Youngboy).

Tiền vệ: Irafan Dolo (Buriram), Purachet Todsanit (Muangthong), Chakkrit Phalapon (Khon Kaen United), Ekanit Panya (Chiang Rai), Thanawat Suengchitthawon (Leicester City), Benjamin James Davis (Oxford), Channarong Phromsrikao (Union Adame) , Chayapipat Suphanphat (Estroil).

Tiền đạo: Suphanat Mueanta (Buriram), Kornwit Tasa (Muangthong), Teerasak Pheeppimai (Port Authority), Patrick Gustafsson (Chiang Mai FC), Achitpol Keereerom (Augburg), Sittichok Phaso (FC Ryukyu).

Quyết phục thù U23 Việt Nam, Thái Lan gọi thêm hàng loạt ngôi sao ở châu Âu - 3

Theo Dân trí

U23 Việt Nam mạnh, yếu ra sao sau SEA Games 31?U23 Việt Nam mạnh, yếu ra sao sau SEA Games 31?
Quyết phục thù U23 Việt Nam, U23 Thái Lan triệu tập đội hình Quyết phục thù U23 Việt Nam, U23 Thái Lan triệu tập đội hình "cực khủng"
HLV Gong Oh Kyun: HLV Gong Oh Kyun: "Chiến thuật của tôi khác ông Park Hang Seo"
HLV Park Hang Seo chốt danh sách 23 cầu thủ đấu AfghanistanHLV Park Hang Seo chốt danh sách 23 cầu thủ đấu Afghanistan
HLV Thái Lan vẫn chưa nuốt trôi thất bại trước U23 Việt NamHLV Thái Lan vẫn chưa nuốt trôi thất bại trước U23 Việt Nam
Truyền thông Đông Nam Á bình luận về HLV Park Hang Seo sau SEA GamesTruyền thông Đông Nam Á bình luận về HLV Park Hang Seo sau SEA Games