Nga và Trung Á tập trận phòng không chung

12:04 | 06/10/2012

768 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Một cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn đã được khởi động hôm qua (5/10) với sự tham gia của Nga, Kazakhastan, Tajikistan và Kyrgyzstan trong một nỗ lực thúc đẩy khả năng đối phó và ngăn chặn các “kẻ thù” tên lửa, Lực lượng Không quân Nga cho biết.

Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không A-50U

Theo phát ngôn viên Vladimir Deryabin, cuộc tập trận chiến thuật phòng không, có tên là “Clear Sky 2012” sẽ diễn ra ở Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan và kéo dài tới ngày 16/10 với kịch bản kế hoạch ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa đánh chặn hành trình trên vùng trời 3 nước Trung Á.

Khoảng 20 chiến đấu cơ đánh chặn tầm xa MiG-31, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không A-50U, máy bay vận tải hạng nặng Il-76, cũng như các hệ thống tên lửa chống máy bay và các thiết bị vô tuyến điện sẽ được huy động tham gia cuộc tập trận.

Tập trận chung là một phần của hợp tác quân sự giữa các nước thành viên của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).


Linh Phương (Theo RIA)