Nga trang bị thêm 40 tàu chiến trong năm 2014
Tàu khu trục lớp Udaloy của Nga
Trước hết, kế hoạch này sẽ liên quan tới căn cứ tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc ở Gadzhyyevo, căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương ở Vylyuchinsk và căn cứ của Hạm đội Biển Đen ở Novorossyisk.
Dự kiến, đến cuối năm 2014, Hải quân Nga sẽ nhận được các tàu khu trục thuộc Đề án 11356, các tàu tên lửa cỡ nhỏ nhỏ thuộc Đề án 21631, các tàu chống biệt kích và tàu cứu hộ Igor Belousov.
Theo Chuẩn Đô đốc Viktor Bursuk, Hải quân Nga cũng sẽ tiếp nhận tàu ngầm chiến lược lớp Borey thứ ba mang tên Vladimir Monomakh, và một tàu ngầm điện-diesel lớp Varshavyanka.
Trong năm 2014, Nga cũng có kế hoạch khởi đóng một số loại tàu mới bao gồm tàu phá băng - Đề án 21180 và cần cẩu nổi tự hành - Đề án 02690.
Việc trang bị các tàu mới được thực hiện trong khuôn khổ chương trình vũ khí cấp nhà nước của Nga. Trong đó, chi phí cho phát triển hải quân từ nay đến năm 2020 có thể lên tới 5.000 tỉ ruble.
Vũ Lâm (Theo Lenta)
-
Nga cho về hưu tàu ngầm "Cuồng phong" lớn nhất thế giới
-
Tổng thống Putin ký học thuyết hải quân mới, xem Mỹ-NATO là đối thủ chính
-
Ảnh vệ tinh hé lộ cách Nga triển khai ngư lôi hạt nhân "ngày tận thế"
-
Đồng minh và đối tác của Mỹ điều tàu chiến tới Biển Đông - Trung Quốc có 'ngồi trên đống lửa'?
-
Tàu chiến Mỹ mang tên lửa dẫn đường và tàu Australia tập trận ở Biển Đông, bắn đạn thật
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại