Nga cho về hưu tàu ngầm "Cuồng phong" lớn nhất thế giới

12:45 | 07/02/2023

271 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hải quân Nga xác nhận đã loại biên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Dmitry Donskoy, tàu ngầm lớn nhất thế giới.
Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thế hệ mớiNga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới
Tàu ngầm Nga phóng 4 tên lửa đạn đạo BulavaTàu ngầm Nga phóng 4 tên lửa đạn đạo Bulava
Nga cho về hưu tàu ngầm Cuồng phong lớn nhất thế giới - 1
Tàu ngầm hạt nhân Dmitry Donskoy (Ảnh: TASS).

Newsweek đưa tin, Hải quân Nga thông báo đã cho tàu Dmitry Donskoy về hưu. Trước đó, đã có nhiều đồn đoán về số phận của tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới. Hoạt động cuối cùng của con tàu được ghi nhận là tham gia cuộc diễn tập vào tháng 9/2022.

Hôm 6/2, Vladimir Maltsev, quan chức Hải quân Nga, nói với TASS rằng con tàu đã "ngừng hoạt động" và sẽ được đưa tới một căn cứ hải quân ở Severodvinsk.

Dmitry Donskoy được NATO định danh là Typhoon (Cuồng phong), trình làng vào năm 1980 và từng được xem là một thế lực trong hệ thống vũ khí Liên Xô.

Hồi năm 2021, hãng tin nhà nước Nga Tass nói rằng, Moscow dự định để tàu trong biên chế tới năm 2026, nhưng chủ yếu với vai trò nền tảng thử nghiệm vũ khí.

Với kích thước lớn, Dmitry Donskoy đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness (vào năm 1988) là tàu ngầm lớn nhất thế giới với chiều dài 172m và rộng 23m. Về chiều cao, nó tương tự như một tòa nhà chung cư 9 tầng.

Kỷ lục chiều dài 175m của nó bị phá vỡ khi Nga chế tạo tàu ngầm hạt nhân Belgorod với chiều dài 184m. Dmitry Donskoy có lượng giãn nước khoảng 53.000 tấn, được hiện đại hóa và tái trang bị vào năm 2002 với tên lửa Bulava.

Tàu ngầm Belgorod được cho là sẽ thay thế vai trò của tàu Dmitry Donskoy trong Hải quân Nga.

Tàu Belgorod hạ thủy vào năm 2019 và được biên chế hồi tháng 7/2022. Con tàu dài 178m, rộng 15m và mức choán nước 30.000 tấn. Nó được trang bị ngư lôi hạt nhân Poseidon, 1 trong 6 "siêu vũ khí" được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố năm 2018.

Theo Dân trí