Tàu chiến Mỹ mang tên lửa dẫn đường và tàu Australia tập trận ở Biển Đông, bắn đạn thật

20:20 | 12/06/2021

|
Ngày 11/6, Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur cùng tàu hộ vệ HMAS Ballarat của Australia đã tham gia tập trận trong tuần này ở khu vực Biển Đông.
Tàu chiến Mỹ mang tên lửa dẫn đường và tàu Australia tập trận ở Biển Đông, bắn đạn thật
Ở khu vực Biển Đông, tuần qua, tàu khu trục Mỹ trang bị tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur (ảnh) đã cùng tàu hộ vệ HMAS Ballarat của Australia tham gia tập trận. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Thông báo cho biết "hai tàu trên đã dành cả tuần cho các hoạt động phối hợp cũng như diễn tập cơ động và thay thế trên biển với tàu USNS Big Horn".

Ngoài ra, hai tàu cũng thực hiện các hoạt động như hạ cánh trực thăng trên boong, tập trận bắn đạn thật và tập tuần tra chung trên biển.

Kết thúc 6 ngày tập trận, Chỉ huy tàu HMAS Ballarat - ông Anthony Pisani nói: "Cuộc tập trận xây dựng dựa trên các nền tảng cơ bản mạnh mẽ và phối hợp giữa hải quân hai nước. Cuộc tập trận cho thấy cam kết của chúng tôi cho môi trường hàng hải ổn định và bảo đảm".

Theo Baoquocte.vn

Chu An