Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU khi thỏa thuận quá cảnh Ukraine hết hạn
![]() |
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh TASS |
Theo thỏa thuận 5 năm giữa Moscow và Kiev vào năm 2019, Nga xuất khẩu khí đốt sang châu Âu thông qua Ukraine và trả phí cho Ukraine để sử dụng mạng lưới đường ống của nước này.
Thỏa thuận vẫn tiếp tục bất chấp cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, mặc dù việc cung cấp khí đốt của Nga tới châu Âu đã giảm kể từ đó.
Đầu tuần này, một số phương tiện truyền thông dẫn lời chính phủ Ukraine nói rằng Kiev sẽ không tìm cách thảo luận với Moscow về khả năng gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt.
Hãng tin RIA dẫn lời ông Novak nói: “Nếu phía bên kia mong muốn, chúng tôi sẵn sàng thảo luận. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy mong muốn từ phía châu Âu”.
Một quan chức của Liên minh châu Âu hôm thứ Sáu đã từ chối suy đoán liệu thỏa thuận quá cảnh qua Ukraine có được kéo dài đến cuối năm 2024 hay không, nhưng cho biết khối Liên minh châu Âu đang đánh giá tất cả các kịch bản.
Cuộc xung đột ở Ukraine, mà Moscow gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt, đã thúc đẩy châu Âu thay thế nhiên liệu của Nga bằng các nguồn cung cấp và năng lượng tái tạo khác.
Tuy nhiên, Gazprom, công ty độc quyền xuất khẩu đường ống, vẫn tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine.
Nh.Thạch
AFP
-
Quý II/2024, lợi nhuận của nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới vượt xa dự báo
-
Diễn biến trái ngược ở hai thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới
-
Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu vàng và bạc để giải quyết nạn buôn lậu
-
Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất
-
Đập Tam Hiệp tăng xả lũ trong bối cảnh mưa lớn ở Trung Quốc