Năm 2019 sẽ khởi công xây dựng Sân bay Long Thành?

07:04 | 07/07/2015

1,234 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sân bay Quốc tế Long Thành sẽ phải làm sớm và phấn đấu khởi công vào năm 2019, đưa vào khai thác năm 2023.
Nước ngập đến bụng rồi…? (Kỳ cuối)
Vì sao Bộ GTVT đề nghị thẩm định học vị ông Trần Đình Bá?
Nước ngập đến bụng rồi…?
Dự án sân bay Long Thành: Câu chuyện phát triển đất nước
Công bố quy hoạch sân bay lớn nhất Việt Nam
Dự án sân bay Long Thành: Giảm gần 3 tỉ USD vốn đầu tư

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015 của Bô Giao thông Vận tải diễn ra vào chiều 6/7, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) Lê Mạnh Hùng cho biết, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu báo cáo khả thi, khi có kế hoạch cụ thể ACV sẽ chọn được nhà đầu tư.

Năm 2019 sẽ khởi công xây dựng Sân bay Long Thành?
Hình ảnh về hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho hay, hiện Bộ đã báo cáo Thủ tướng về việc giao cho ACV làm chủ đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Tại chuyến thăm Nhật Bản vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đề cập đến dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và Chính phủ nước bạn hết sức quan tâm.

Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư 336.763 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 114.569 tỉ đồng. Dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn doanh nghiệp, vốn cổ phần hóa, vốn đối tác công tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Năm 2019 sẽ khởi công xây dựng Sân bay Long Thành?
Phối cảnh sân bay Long Thành.

Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, gồm ba giai đoạn. Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2025.

Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đáp ứng công suất 50 triệu khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu khách/năm, 5,0 triệu tấn hàng hóa/năm.

“Nhất trí cao và sốt ruột… tiến độ!” “Nhất trí cao và sốt ruột… tiến độ!”
Nước ngập đến bụng rồi…? (Kỳ cuối) Nước ngập đến bụng rồi…? (Kỳ cuối)
Nước ngập đến bụng rồi…? Nước ngập đến bụng rồi…?
Bác thông tin 2 tỉ USD tài trợ xây dựng sân bay Long Thành Bác thông tin 2 tỉ USD tài trợ xây dựng sân bay Long Thành
Nhật Bản sẽ cho vay 2 tỉ USD xây dựng sân bay Long Thành Nhật Bản sẽ cho vay 2 tỉ USD xây dựng sân bay Long Thành
Dự án sân bay Long Thành: Câu chuyện phát triển đất nước Dự án sân bay Long Thành: Câu chuyện phát triển đất nước

T.Minh

Năng lượng Mới