Môn tiếng Anh kết thúc tốt đẹp kỳ thi tốt nghiệp THPT

19:00 | 04/06/2011

429 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại buổi họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra chiều ngày 4/6, trả lời báo chí về mức độ khó hay dễ của đề thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho rằng đề thi không lấy việc dễ hay khó với thí sinh để làm tiêu chuẩn mà lấy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Kết thúc môn thi tốt nghiệp cuối cùng, các thí sinh ra về đều với tâm trạng thoải mái. Đề thi Anh văn được nhận xét là vừa sức.

Theo nhận định của một số học sinh thì đề thi tiếng Anh không khó mà cũng không dễ vừa tầm với sức học của học sinh và đề có tính chất phân loại. 50 câu trắc nghiệm trong đề hôm nay với những học sinh theo học khối D thì chỉ mất 40 phút để hoàn thành bài thi.

Bàn luận sau khi ra khỏi phòng thi

“Đề Anh văn quá dễ. Nội dung đề đều nằm trong phần kiến thức ôn thi căn bản, tập trung ở kiến thức khối lớp 12. Nhiều bạn phòng em hoàn thành bài sớm nhưng phải đợi hết giờ mới được ra khỏi phòng thi” – em Hoàng Hải Nam phấn khởi nói.

Em Quỳnh Chi (THPT Trần Phú) chia sẻ: “Em thấy rất yên tâm về bài làm của mình, khả năng được 8-9 điểm rất cao. Tuy nhiên, phần tìm lỗi sai thì em hơi mất thời gian vì phải đọc câu hỏi khá kỹ”.

Nhiều thí sinh vui vẻ và tự tin vì “cầm chắc mình được bằng khá”.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đa phần các học sinh đều cảm thấy phấn khởi. Sau kỳ thi này, các em lại tiếp tục ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, Cao đẳng vào tháng 7.

 

Đề thi không lấy tiêu chí khó – dễ

Tại buổi họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra chiều ngày 4/6, trả lời báo chí về mức độ khó hay dễ của đề thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho rằng đề thi không lấy việc dễ hay khó với thí sinh để làm tiêu chuẩn mà lấy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

"Theo phản ánh, dư luận đều nhận định đề vừa sức, có phân loại được học sinh, học sinh trung bình có thể làm được 5, 6 điểm trong khi học sinh khá giỏi mới có thể đạt điểm 9, 10. Năm nay, Bộ đã có điều chỉnh đề theo hướng tăng cường đòi hỏi độ thông hiểu kiến thức của học sinh” – Thứ trưởng Hiển cho biết.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 45 em, giảm 45 trường hợp so với kỳ thi năm 2010 (90 trường hợp). Cả 45 em này đều bị xử lý hình thức đình chỉ thi.

Tỷ lệ thí sinh dự thi so với tổng số đăng ký đạt 99,64%, tăng 0,17% so với năm 2010. Số thí sinh bỏ thi là trên 3.800 trường hợp, trong đó 35 thí sinh đến trễ, 103 thí sinh bị tai nạn giao thông. Số thí sinh bị ốm không thể dự thi tăng đột biến từ 561 em năm 2010 lên 1.203 thí sinh.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số giám thị vi phạm quy chế là 8 người, trong đó có 4 trường hợp bị đình chỉ thi và 4 trường hợp bị cảnh cáo chứ không phải là 14 như công bố chiều ngày 3/6. Giải thích sự sai lệch này, lãnh đạo Bộ cho biết do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An có sự nhầm lẫn trong báo cáo.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển thì kỳ thi được đánh giá là an toàn, nghiêm túc. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận kỳ thi vẫn còn nhiều tồn tại như một số cán bộ, giáo viên coi thi còn hạn chế nghiệp vụ, có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu sâu sát nên bị đình chỉ thi hoặc bị cảnh cáo.

Tại một số hội đồng coi thi, vẫn còn thí sinh mang “phao” vào phòng thi. Vẫn còn tình trạng nhiễu thông tin về đề thi trong dư luận xã hội ở một số địa phương (tin lộ đề thi Văn, Địa, Sinh ở Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ngãi) khiến học sinh và phụ huynh hoang mang.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tiếp tục khẳng định đề thi không bị lộ như dư luận đồn thổi.

Mạnh Kiên – Thanh Ngọc