Khai mạc triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thanh Trì 2024
Phát biểu khai mạc triển lãm, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thanh Trì 2024 là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện để quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch thuộc kế hoạch phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
![]() |
| Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. |
Trong năm 2023, Thành phố đã công nhận mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã cho 10 đơn vị trên địa bàn các quận, huyện. Trong đó, Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì) đạt mô hình 3 sao. Các mô hình được công nhận đã, đang và sẽ tiếp tục được hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, nâng cao năng lực, kết nối sản phẩm OCOP trên địa bàn, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm; hình thành các tour, chương trình du lịch liên kết với các trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch; lồng ghép quảng bá các trung tâm này tại các văn phòng công ty du lịch và đại lý lữ hành trong và ngoài nước.
“Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thanh Trì 2024 là dịp để hỗ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và huyện Thanh Trì nói riêng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống làng nghề. Đồng thời tuyên truyền, kết nối quảng bá các hoạt động trình diễn nghề, trình diễn các quy trình sản xuất tiêu biểu, biểu diễn thực cảnh để quảng bá nghề, sản phẩm nghề truyền thống địa phương nhằm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghề và làng nghề phục vụ du lịch”, Quyền Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh.
![]() |
| Các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm. |
Phát biểu tại triển lãm, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho rằng, triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, làng nghề năm 2024 là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện trưng bày, quàng bá, giới thiệu các sàn phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống làng nghề. Đồng thời tuyên truyền, kết nối quảng bá các hoạt động trình diễn nghề, trình diễn các quy trình sản xuất tiêu biểu, biểu diễn thực hành để quàng bá nghề, sản phẩm nghề truyền thống địa phương nhằm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghề và làng nghề phục vụ du lịch. Tham gia triển lãm, huyện Thanh Trì giới thiệu các sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, như: Sản phẩm nông sản, thực phẩm công nghệ cao xã Yên Mỹ; sản phẩm đúc đồng xã Đại Áng; sản phẩm bánh chưng Tranh Khúc; nón lá Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng; rượu Ngâu xã Tam Hiệp...
![]() |
| Triển lãm có nhiều hoạt động giới thiệu về làng nghề. |
Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thanh Trì 2024 diễn ra từ ngày 24 đến 28/5/2024 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì. Triển lãm thu hút khoảng 80 gian hàng gồm các gian hàng và khu trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống làng nghề của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân trên địa bàn huyện Thanh trì.
Trong khuôn khổ chương trình, UBND huyện Thanh Trì đã phát động xây dựng tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, tiện lợi, tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch.
Quang Phú
-
Tin tức nổi bật ngày 19/8: Người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID
-
Tin tức nổi bật ngày 18/8: Gần 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán
-
Tin tức nổi bật ngày 17/8: Trạm dừng nghỉ phải dành tối thiểu 10% chỗ đỗ cho xe sạc điện
-
Doanh nghiệp nhà nước cần được trao quyền tương xứng với trách nhiệm
-
Tin tức kinh tế ngày 14/8: Phải bảo đảm tính chính xác, minh bạch của dữ liệu phát thải
-
Đầu tư công trước bài toán tăng trưởng 11,9%: Dòng vốn lớn sẽ chảy về đâu?
-
Những ngành, nghề nào được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp?
-
PMI tháng 7 đạt 52,9 điểm, ngành sản xuất Việt Nam khởi sắc
-
Cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất, không để phát sinh “giấy phép con”
-
Mỗi tháng có 26.700 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường



