Máy bay chở khách của Nga hạ cánh bằng bụng tại Iceland
Chiếc Superjet 100 bất động sau khi hạ cánh bằng bụng
Thông tin được hãng tin RIA Novosti của Nga đăng tải dẫn thông báo chính thức của Sukhoi. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra hôm qua khi máy bay đang chở theo phi hành đoàn gồm 5 người. Không rõ vì lí do gì, khi máy bay hạ cánh tất cả các bánh đều không được hạ xuống.
Không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn nhưng một thành viên phi hành đoàn đã bị thương nhẹ ở chân trong lúc di tản khỏi máy bay. Thông tin từ báo giới Iceland cho biết một trong các động cơ của máy bay đã bị hư hại trong vụ tai nạn.
Theo trang tin hàng không The Aviationist, chiếc máy bay số hiệu 97005 gặp nạn tại sân bay Keflavik trong lúc đang thực hiện bài tập tiếp đất và tăng tốc để cất cánh trở lại. Tuy vậy bài tập đã không diễn ra đúng như kế hoạch.
Một bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn cho thấy nhiều xe cứu hỏa, cứu thương đã được điều tới vị trí máy bay hạ cánh, trong khi lối thoát hiểm khẩn cấp đã được mở.
Superjet 100 là mẫu máy bay dân dụng được tập đoàn Sukhoi phát triển với sự hợp tác của các tập đoàn hàng không Mỹ và châu Âu, trong đó có Boeing. Tuy nhiên trong nhiều năm gần đây đã có không ít sự cố liên quan đến mẫu máy bay này.
Đáng chú ý nhất là vụ tai nạn tháng 12 năm ngoái, khi một chiếc Superjet 100 trong lúc trình diễn tại Indonesia đã đâm vào vách núi khiến toàn bộ 45 người trên khoang thiệt mạng. Kết luận điều tra của cơ quan chức năng Nga và Indonesia đưa ra sau đó cho thấy phi công đã mắc lỗi. Ngoài ra việc radar của máy bay thiếu hệ thống cảnh báo độ cao tối thiểu cũng góp phần vào vụ tai nạn.
Theo Thanh Tùng/Dân Trí
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Mỹ 'tiếp tục thắt chặt' các dự án năng lượng của Nga
-
Ukraine tiếp quản mạng lưới trạm xăng do tỉ phú Nga làm chủ
-
Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga giảm mạnh do Mỹ áp lệnh trừng phạt
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại