Iraq: Phát hiện lỗi trên xe bọc thép BTR-4E của Ukraine
Nguồn tin trên cho hay, các chuyên gia Iraq đã tìm thấy một số trục trặc ở hệ thống điều khiển hỏa lực và pháo tự động ZTM-1 cỡ 30 mm trang bị trên những chiếc xe bọc thép BTR-4E.
Ukraine và Iraq đã ký vào bản hợp đồng cung cấp xe bọc thép có trị giá lên tới 457,5 triệu USD vào cuối năm 2009. Theo đó, phía Iraq sẽ nhận từ Ukraine 420 chiếc BTR-4E, trong đó bao gồm 270 xe chiến đấu, 80 xe chỉ huy, 30 xe phục vụ kĩ thuật, 30 xe cứu thương và 10 xe kéo chuyên dụng.
Những chiếc xe bọc thép đầu tiên, dự kiến được phía Ukraine chuyển giao cho Iraq vào mùa thu năm 2010, nhưng đã bị trì hoãn do thiếu một số các chi tiết đi kèm. Cho đến tháng 3/2011, lô bọc thép BTR-4E đầu tiên gồm 26 chiếc mới được chuyển giao cho Iraq. Ngoài ra, phía Iraq cũng được đảm bảo các chế độ bảo trì, bảo dưỡng, cũng như các hệ thống mô phỏng giúp đào tạo những người lính lái xe Iraq.
Tháng 7/2011, Iraq đã quyết định phạt đối tác Ukraine 3 triệu USD, tức là chỉ thanh toán 18 triệu USD do sự chậm trễ trong việc cung cấp lô BTR-4E đầu tiên.
Với những điều khoản trong bản hợp đồng đã được đôi bên thông qua, Iraq có quyền thiết lập khoản khấu trừ 1% giá trị hợp đồng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ hai nếu như đối tác chậm trễ.
Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.
Mai Lâm (Theo Lenta/RIA)
-
Tập trung ba đột phá chiến lược để tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững
-
Đại biểu Quốc hội: Không thể “quản lý kém” mà cấm dạy thêm, học thêm
-
Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Cần đúng đối tượng, đúng mục đích để tránh lãng phí nguồn lực
-
Thông cáo đặc biệt về Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
-
Đại biểu Quốc hội: Miễn học phí nhưng phải làm rõ cơ chế, tránh phát sinh khoản thu khác