Hy Lạp, Israel và Síp hợp lực chống Thổ Nhĩ Kỳ
Dự án đường ống EastMed |
Thỏa thuận sẽ được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Síp Nicos Anastasiades ký kết tại Athens, Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp cho biết trong một tuyên bố.
Đường ống dẫn khí dài 2.000 km này có khả năng vận chuyển từ 9 đến 11 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ các kho dự trữ ngoài khơi của lưu vực Levantine, nằm ngoài khơi đảo Síp và Israel tới Hy Lạp.
Dự án này dự kiến sẽ giúp 3 nước trên trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng của châu Âu và ngăn chặn những nỗ lực mở rộng quyền kiểm soát ở phía đông Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ.
"Điều rất quan trọng là các quốc gia trong khu vực này cần thể hiện sự cứng rắn của họ trước sự khiêu khích từ Thổ Nhĩ Kỳ", phát ngôn viên chính phủ Hy Lạp nói.
Thông báo về việc ký kết thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Libya ký thỏa thuận hàng hải.
Thỏa thuận hàng hải này, được ký kết vào cuối tháng 11/2019, đã bị một số quốc gia, bao gồm cả Hy Lạp và Síp lên án mạnh mẽ, bởi nó cho phép Ankara đòi chủ quyền đối với các khu vực rộng lớn ở phía đông Địa Trung Hải giàu khí đốt.
Ngày 10/12, Hy Lạp kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án thỏa thuận này, mô tả đây là thỏa thuận "gây rối" cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Một thỏa thuận quân sự gây tranh cãi cũng đã được ký kết giữa Ankara và Tripoli, mở đường cho sự tham gia của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào Libya.
Thổ Nhĩ Kỳ thông qua thỏa thuận an ninh với Libya |
Chiến đấu cơ Israel phóng tên lửa vào tàu khoan dầu Thổ Nhĩ Kỳ |
Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa cơ sở nghi Mỹ đặt 50 bom hạt nhân |
Nh.Thạch
AFP
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế