Đội tuyển Việt Nam đổ bộ UAE, sẵn sàng đấu Trung Quốc

09:43 | 01/10/2021

102 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đội tuyển Việt Nam đặt chân tới Dubai vào lúc 04h30 sáng 1/10 (giờ địa phương), được tạo điều kiện nhập cảnh rất nhanh chóng để trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc.

Vào lúc 01h00 sáng ngày 1/10, đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Dubai (UAE). Do bay thẳng nên hành trình của thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ mất 7 tiếng đồng hồ. Điều này giúp toàn đội giảm đi sự mệt mỏi vì di chuyển.

Do bay vào rạng sáng nên các cầu thủ cũng ngủ được một giấc ngon lành. Vào lúc 04h30 sáng (giờ địa phương), máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dubai (UAE). Ngay sau khi nhập cảnh, các cầu thủ nhanh chóng được Ban tổ chức xét nghiệm Covid-19 và trở về khách sạn ổn định chỗ ở.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ UAE, sẵn sàng đấu Trung Quốc - 1
Đội tuyển Việt Nam đặt chân xuống sân bay Dubai, UAE.

Tinh thần và sức khỏe của Quang Hải, Công Phượng và các đồng đội rất tốt. Hầu hết cả tuyển thủ Việt Nam đều từng nhiều lần thi đấu ở UAE nên không có gì căng thẳng, lạ lẫm.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ UAE, sẵn sàng đấu Trung Quốc - 2
Dù di chuyển quãng đường dài nhưng các cầu thủ không cảm thấy mệt mỏi.

HLV Park Hang Seo yêu cầu toàn đội ăn sáng rồi đi ngủ để lấy lại sức lực, chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên trên đất UAE. So với hồi tháng 6, nhiệt độ ở Dubai hiện tại đã dịu mát hơn rất nhiều. Đây là một thuận lợi giúp đội tuyển Việt Nam thích nghi nhanh với điều kiện thời tiết.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ UAE, sẵn sàng đấu Trung Quốc - 3
Đội tuyển Việt Nam được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay.

Bên cạnh đó, sân vận động Sharjah - nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển Trung Quốc chính là sân mà đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Jordan hồi tháng 6. Trận đấu này có kết quả hòa 1-1.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ UAE, sẵn sàng đấu Trung Quốc - 4
Các thành viên đội tuyển về khách sạn nghỉ ngơi.

Trong khi đội tuyển Việt Nam đổ bộ tới UAE thì đội tuyển Trung Quốc vừa có trận hòa 1-1 trước Syria. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng báo chí Trung Quốc đã tỏ ra không hài lòng với những gì thầy trò HLV Li Tie.

Giới truyền thông Trung Quốc thất vọng khi đội nhà không thắng được đội thiếu vắng nhiều trụ cột và vừa mới tập trung.

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Trung Quốc lúc 22h00 (giờ Việt Nam) ngày 7/10. Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo di chuyển sang Oman chuẩn bị cho gặp chủ nhà vào 23h00 ngày 12/10 (giờ Việt Nam), ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ UAE, sẵn sàng đấu Trung Quốc - 5

Theo Dân trí

Trung Quốc gây thất vọng lớn ở trận giao hữu trước khi đấu tuyển Việt NamTrung Quốc gây thất vọng lớn ở trận giao hữu trước khi đấu tuyển Việt Nam
Công Phượng, Tiến Linh lại khiến đội tuyển Trung Quốc lo lắngCông Phượng, Tiến Linh lại khiến đội tuyển Trung Quốc lo lắng
Ngôi sao Trung Quốc: Ngôi sao Trung Quốc: "Gặp tuyển Việt Nam giống như đá chung kết World Cup"
Báo Malaysia: Báo Malaysia: "Đội tuyển Việt Nam gặp khó vì lịch thi đấu trước AFF Cup"
Báo Nhật: Báo Nhật: "Các trận trên sân nhà của tuyển Việt Nam sẽ dời sang Trung Đông"
AFC đánh giá sân Mỹ Đình tệ, tuyển Việt Nam nguy cơ đá sân trung lậpAFC đánh giá sân Mỹ Đình tệ, tuyển Việt Nam nguy cơ đá sân trung lập
Đội tuyển Việt Nam có gặp Đội tuyển Việt Nam có gặp "bảng tử thần" tại AFF Cup?