Bán ma túy trong hộp xốp đựng cơm

09:58 | 05/04/2014

1,196 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hiền phân nhỏ ma túy rồi bỏ vào hộp xốp đựng cơm để mang đi tiêu thụ nhưng vẫn không thoát được sự theo dõi của các trinh sát.

Đối tượng Nguyễn Thị Thảo Hiền.

Ngày 4/4, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo Hiền để điều tra làm rõ về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 3/4, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Gò Vấp và Công an phường Hiệp Thành (quận 12) bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Lê Văn Khương (phường Hiệp Thành, quận 12). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Hiền phân nhỏ 5 bánh heroin, tương đương gần 2 kg để đem bán lẻ.

Ngay sau đó, đối tượng bị tạm giữ và đưa về trụ sở Công an quận Gò Vấp để điều tra.

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan gồm: Cân tiểu li và dụng cụ để chiết lẻ ma túy.

Qua theo dõi cách thức hoạt động của đối tượng, các trinh sát phát hiện Hiền thường chia nhỏ ma túy rồi bỏ vào hộp xốp đựng cơm để bán lại cho các con nghiện.

Tang vật của vụ án.

Mỗi khi “đánh hơi” có sự theo dõi của trinh sát, Hiều tẩu tán số ma túy trên để trốn tránh lực lượng truy bắt. Trước đó, Hiền từng nhiều lần bị các trinh sát bắt giữ nhưng buộc phải thả vì đối tượng đã kịp phi tang số ma túy mang theo.

Lần này, các trinh sát đã giăng “mẻ lưới” tại nơi Hiền ở và bắt được “con cá” lớn. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai báo quanh co về nguồn gốc ma túy trên và giấu lai lịch các đối tượng đầu trên với cơ quan chức năng.

Ngày 17/3, Đại tá Huỳnh Trí Thạnh, Trưởng Công an quận Gò Vấp đã ký lệnh lập chuyên án 02B triệt phá đường dây mua bán ma túy do Hiền cầm đầu. Theo đó, Thượng tá Trà Văn Lào làm Trưởng Ban chuyên án và trực tiếp chỉ đạo phá án.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra mở rộng chuyên án.

Hưng Long