Ấn Độ triển khai tàu ngầm hạt nhân quân sự đầu tiên

19:55 | 04/04/2012

475 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm nay (4/4/2012), một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay: Hải quân Ấn Độ sẽ chính thức triển khai tàu ngầm hạt nhân K152 Nerpa thuê của Nga trong một buổi lễ long trọng.

Bản hợp đồng trị giá trên 900 triệu USD đã được hoàn tất theo đó, Hải quân Ấn Độ sẽ thuê tàu ngầm Nepra trong mười năm. Con tàu này đã được bàn giao cho Ấn Độ vào tháng 1/2012 và sẽ được đổi tên thành INS Chakra.

Tàu ngầm hạt nhân K-152 Nepra

Trước đó, cuối tháng 12/2011, Nga và Ấn Độ đã ký kết các biên bản nghiệm thu chứng nhận Nerpa đã đáp ứng đủ mọi yêu cầu đề ra và đã sẵn sàng đưa vào hoạt động.

Buổi lễ triển khai tàu ngầm Nepra sẽ được phía Ấn Độ tổ chức tại cảng Visakhapatnam trên bờ biển phía đông đất nước này.

Tàu ngầm Nepra có lượng choán nước đạt 8.140 tấn khi nổi và 12.770 tấn khi chìm. Tốc độ tối đa của nó là 30 hải lý/giờ, đạt độ sâu tối đa 600 m, hoạt động được liên tục trong 100 ngày, với thủy thủ đoàn gồm 73 người. Bên cạnh đó, tàu Nepra được trang bị 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và 4 ống phóng ngư lôi cỡ 650mm.

Với sự kiện triển khai tàu ngầm hạt nhân Nepra, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ sáu sử dụng tàu ngầm hạt nhân trên thế giới sau Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc.

Hình vẽ mô phỏng tàu ngầm hạt nhân Nerpa hoạt động trong thực tế

Vào tháng 11/2008, một vụ cháy làm thoát các hóa chất độc hại trên tàu Nerpa khi đang thử nghiệm ở biển Nhật Bản đã khiến 20 thủy thủ thiệt mạng, 21 thủy thủ khác bị thương. Một số nguồn tin khi đó cho hay, một số thiết bị của tàu đã bị lỗi, đồng thời hệ thống dẫn đường cho các vũ khí không hoạt động theo mong muốn. Đây chính là lý do khiến phía Nga phải lùi lại thời điểm chuyển giao tàu ngầm hạt nhân Nepra cho Ấn Độ từ năm 2009 sang năm 2012.

Minh Quân (Theo RIA)