Điều tra vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Tiền Giang

20:53 | 04/03/2015

1,299 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/3, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã vào cuộc để điều tra làm rõ cái chết của mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh Tiền Giang.

Sản phụ nguy kịch sau sinh đã tử vong.

Thông tin ban đầu, đêm 22/2, sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1985, ngụ Tiền Giang) chuyển dạ, được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để sinh con lần thứ 3. Qua thăm khám, bác sĩ xác định tình trạng sức khỏe của chị Linh ổn định nên cho sinh thường.

Trưa hôm sau, sản phụ vào phòng sinh. Đến 15h40 cổ tử cung mở trọn, ối vỡ nhưng chị Linh rặn nhiều lần vẫn không sinh được. Mười phút sau, kíp trực cho sản phụ sinh hút, bé trai nặng 3,3 kg ra đời và được chuyển đến Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nhưng đã tử vong.

Sau đó, chị Linh than mệt, mạch nhẹ khó bắt lúc 16h30 ngày 23/2 (sau sinh hơn nửa giờ). Lúc này huyết áp tụt, bác sĩ đưa vào phòng mổ để can thiệp phẫu thuật cầm máu, cắt tử cung vì xuất huyết nội, vỡ tử cung, khó cầm máu. Đến 21h30 cùng ngày, chị Linh được chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM).

Đêm 24/2, sản phụ được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) với chẩn đoán sốc mất máu, rối loạn đông máu do băng huyết sau sinh, có biến chứng suy đa cơ quan. Nơi đây áp dụng các kỹ thuật cao nhất như huyết tương đông lạnh, thay thế huyết tương, lọc máu liên tục… nhưng chị Linh không qua khỏi.

Bệnh án thể hiện, chị Linh tử vong vì sốc không hồi phục, băng huyết sau sinh, hậu phẫu cắt tử cung. Sản phụ 30 tuổi này còn bị thắt động mạch hạ vị, suy đa phủ tạng và rối loạn đông máu.

Báo cáo của Sở Y tế Tiền Giang xác định chị Linh bị xuất huyết nội do vỡ mặt sau tử cung diễn biến nhanh, phức tạp, khó phát hiện.

Hàm Yên (tổng hợp)