Nga tăng kỷ lục ca Covid-19, trở thành vùng dịch chết chóc nhất châu Âu
![]() |
| Chủng Delta dễ lây lan được cho đang khiến tình hình dịch bệnh tại Nga thêm phức tạp (Ảnh: Reuters). |
Reuters đưa tin, Nga ngày 13/7 có thêm 780 người chết vì Covid-19, mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu năm ngoái. Nga cũng ghi nhận 24.702 ca bệnh mới trong 24 giờ qua.
Nga hiện thời là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới về số ca bệnh với 5,8 triệu ca. Với 144.492 người tử vong vì dịch, Nga hiện xếp thứ 6 thế giới và là vùng dịch chết chóc nhất khu vực châu Âu.
Nga đang trải qua làn sóng lây nhiễm tồi tệ do sự lây lan biến chủng Delta nguy hiểm, cũng như tốc độ tiêm chủng chưa cao. Trong thời gian qua, nhiều người ở vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất - khu vực thủ đô Moscow - đã đi tiêm chủng do giới chức yêu cầu bắt buộc tiêm vắc xin cho một số nhóm người dân, bao gồm hầu hết những người làm trong ngành dịch vụ.
Cuối tuần qua, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, dịch bệnh ở khu vực này có thể đã chạm đỉnh và số ca Covid-19 mới dường như đã bắt đầu có dấu hiệu giảm đi. Hôm nay, số ca bệnh trong 24h ở Moscow đã lần đầu xuống dưới mốc 5.000 kể từ ngày 9/6. Tổng cộng, khu vực thủ đô Nga đã ghi nhận 1,43 triệu ca Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát.
Tính đến ngày 13/7, khoảng 13% trên tổng số 146 triệu dân số Nga đã tiêm đủ các mũi vắc xin.
Theo Dân trí
-
Nga vẫn là nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu của Syria
-
Dòng chảy dầu từ Nga sang Đức đã được nối lại?
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Khủng hoảng năng lượng khiến châu Á tính lại "kịch bản COVID-19"
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
-
Dự kiến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 20/10
-
Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
-
Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới
