Một công nhân tử vong do điện giật

10:17 | 31/07/2015

1,011 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Khoảng 14h ngày 30/7, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường xây dựng nhà dân dụng trên đường Phan Bội Châu (phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) khiến anh Phạm Văn Dũng (SN 1978, quê Bến Tre) thiệt mạng. 

Suýt chết vì cần câu dẫn điện

Suýt chết vì cần câu dẫn điện

Sử dụng sợi nilon carbon làm dây cần câu cá, một người đàn ông đã bị điện cao thế truyền xuống, gây bỏng nặng. Cần câu phát nổ, nạn nhân thoát chết trong gang tấc.

Vị trí được xác định dây điện bị rò rỉ điện.
Vị trí được xác định dây điện bị rò rỉ điện.

Thời điểm trên, anh Dũng và các công nhân vừa bắt đầu làm ca chiều được 10 phút. Anh Dũng đứng tại giàn giáo ở lầu 1 để cẩu bao xi măng lên bằng ròng rọc điện. Lúc này, dây điện bị hở nên đã truyền điện sang giàn giáo khiến 2 công nhân bị điện giật.

Một công nhân đang thi công bị điện giật bất tỉnh còn anh Dũng bị điện giật chỉ nói kịp ú ớ được vài câu rồi bất tỉnh và tử vong.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Phượng Cát

Năng lượng Mới