'Không lấy chân dài' là suy nghĩ của đàn ông nghèo, yếu?

07:50 | 08/11/2015

3,424 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi đọc bài viết "Thu nhập 10 tỷ/năm, có nên lấy chân dài?" đăng trên báo điện tử PetroTimes ngày 7/11, độc giả Hoàng Thùy L. (xin được giấu tên) đã gửi đến email của tòa soạn bài viết thể hiện quan điểm của mình. Cô cho rằng: Không dám lấy chân dài là suy nghĩ của đàn ông ít tiền, thiếu tự tin và... sức khỏe kém.

khong lay chan dai la suy nghi cua dan ong ngheo yeu

Thu nhập 10 tỷ/năm, có nên lấy chân dài?

Lá thư của một cô gái trẻ đăng lên mạng về việc cô muốn có một người chồng thu nhập hàng năm trên 500.000 USD. Bức thư của cô đã được CEO của một công ty trả lời, mời các bạn cùng xem.

 

 

 

PetroTimes xin đăng tải bài viết của Hoàng Thùy L. để bạn đọc tham khảo:

Đọc bài "Thu nhập 10 tỷ/năm, có nên lấy chân dài?" tôi rất bức xúc về suy nghĩ thiển cận của nhiều đàn ông Việt. Có chăng, đó là suy nghĩ của đàn ông ít tiền, kém tự tin và sức khỏe kém.

Chẳng đâu xa, cứ nhìn các cô hoa hậu, chân dài mới đăng quang, có cô nào thật sự xinh đẹp, da trắng như tuyết, 3 vòng hoàn hảo chưa.

Phải có tiền, thật nhiều tiền thì các cô đó mới dần đẹp lên được. Không phải các báo vẫn hay giật tít và làm chùm ảnh người đẹp này, chân dài kia đã “vịt hoá thiên nga” thế nào,  đã lột xác ra sao đấy thôi.

Đàn ông ai chẳng yêu cái đẹp, sự quyến rũ. Và với nhiều người đẹp thì họ đổi tiền với tình, kiểu “Em đẹp em có quyền. Em có quyền sự lựa chọn. Và sự lựa chọn đó phải có tiền”.

Và những người đàn ông vây quanh hầu hết đều vung tiền để lấy lòng người đẹp. Còn có tiền mà không lấy chân dài là suy nghĩ của đàn ông nghèo. Họ có mặc cảm và giả vờ sĩ diện, vậy thôi.

khong lay chan dai la suy nghi cua dan ong ngheo yeu
Đại gia Công "mô tô" (khi còn chưa vướng vòng lao lý) và một người mẫu.

Có tiền người ta sẽ có nhiều nhu cầu. Mà kiểu đại gia thừa tiền thì lại càng nảy sinh nhiều nhu cầu giải trí. Ngắm cái đẹp, hưởng thụ cái đẹp cũng là một cách giải trí. Thậm chí đa số đàn ông đều thích cách giải trí này.

Còn trong bài này, suy nghĩ của CEO kia khá mâu thuẫn. Anh ta chê là tài sản hao mòn (cái này đã được chứng minh không đúng), vì giờ có tiền người ta có thể duy trì vẻ đẹp, sự trẻ trung mơn mởn tới 20-30 năm.

Ừ thì nhiều người đàn ông thành đạt nghĩ lấy chân dài về chỉ ăn hại, như cái bình hoa di động trong nhà, và chỉ dừng lại ở cặp kè, hẹn hò chứ không lấy về làm gì. Nhưng  thế chả lẽ các cô hoa hậu, chân dài người đẹp phải đi lấy chồng nghèo hết sao.

Đọc báo chí thì thấy lấy đâu ra có cái tình yêu nào “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Đều có sự trao đổi tình - tiền cả thôi. Nhưng chốt lại anh ta vẫn là không lấy mà cặp kè, hẹn hò.

Và liệu anh CEO kia có chắc rằng sau khi hẹn hò toàn chân dài anh ta sẽ không lấy một nàng về không, nàng nào chân vừa dài vừa thông minh hơn trong số đó ấy.

Nói tóm lại, các chỉ có anh nghèo, thiếu tự tin và kém sức khỏe mới không dám lấy chân dài thôi."

Hoàng Thùy L.

khong lay chan dai la suy nghi cua dan ong ngheo yeu

Thu nhập 10 tỷ/năm, có nên lấy chân dài?

Lá thư của một cô gái trẻ đăng lên mạng về việc cô muốn có một người chồng thu nhập hàng năm trên 500.000 USD. Bức thư của cô đã được CEO của một công ty trả lời, mời các bạn cùng xem.

khong lay chan dai la suy nghi cua dan ong ngheo yeu

Chân dung chân dài kiêm 'má mì' đường dây bán dâm ca sỹ, người mẫu

Thông tin nhiều người mẫu, chân dài, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Đài Loan có mặt trong đường dây bán dâm xuyên quốc gia đang gây xôn xao trên các trang mạng quốc tế.

khong lay chan dai la suy nghi cua dan ong ngheo yeu

Truy tố 'má mì' môi giới người mẫu bán dâm nghìn đô

(PetroTimes) - Công an TP HCM đã có kết luận chính thức về các đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm người mẫu và diễn viên.

Thanh Huyền (ghi)