Bill Gates lần thứ 18 dẫn đầu danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ

09:16 | 22/09/2011

328 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Khủng hoảng kinh tế và những  khó khăn của nền kinh tế Mỹ có vẻ không “hề hấn” gì đến nhà từ thiện Bill Gates – người đứng đầu danh sách 400 người Mỹ giàu nhất của Tạp chí Forbes năm nay.  Với khối tài sản trị giá 59 tỉ USD, đây là năm thứ 18 liên tiếp, người sáng lập Microsoft dẫn đầu danh sách này.

Bill Gates đã không còn điều hành hoạt động của Microsoft từ cuối tháng 6/2006 để chuyên tâm làm từ thiện

Theo Forbes, tài sản của Bill Gates đã tăng thêm 5 tỉ USD so với một năm trước, vượt qua vị trí số 2 là nhà đầu cơ huyền thoại Warren Buffett – người nắm trong tay khối tài sản trị giá 39 tỉ USD.

Trong một bài báo viết trên tờ New York Times, Warren Buffett cho biết thuế suất mà ông đã trả năm qua còn thấp hơn thuế suất mà ai trong bất kỳ 20 người đang làm việc cho ông. Ngoài ra, tỷ phú này cũng là người duy nhất trong danh sách 20 người giàu nhất của Forbes có tài sản bị suy giảm đi so với năm ngoái. Tài sản của chủ tịch kiêm CEO của hãng Berkshire Hathaway Inc. đã bị hụt đi 6 tỉ USD – con số hao hụt lớn nhất được ghi nhận trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm nay.

CEO của Tập đoàn phần mềm khổng lồ Oracle Larry Ellison chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trong danh sách với tài sản trị giá 33 tỉ USD, tăng 6 tỉ USD so với năm ngoái.

Và mặc dù đã cáo lão nhưng nhà đầu tư từng có ảnh hưởng lớn nhất thế giới George Soros với tài sản ước tính trị giá 22 tỉ USD đã lần đầu tiên lọt vào Top 10 và “chễm chệ” ở vị trí thứ 7.

Ba thành viên của gia đình Walton, con cháu của những người sáng lập Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart Stores Inc Sam Walton cũng tham gia vào Top 10 người Mỹ giàu nhất năm nay.

Ngoài ra Top 10 còn có sự góp mặt của “vua sòng bạc” Sheldon Adelson – ông chủ của Tập đoàn Las Vegas Sands Corp và anh em tỷ phú dầu mỏ Charles và David Koch.

Forbes cho biết tổng tài sản kết hợp của 400 người trong danh sách năm nay là 1,5 nghìn tỉ USD, với giá trị tài sản trung bình là 3,8 tỉ USD, tăng 12% so với năm ngoái. Trong số đó, có 262 trường hợp có tài sản tăng lên và 72 trường hợp bị suy giảm tài sản. Và tỉ lệ doanh nhân trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm nay chiếm tới 70%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Có 18 nhân vật lần đầu tiên lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm nay, bao gồm người đồng sáng lập Napster là ông Seen Parker (xếp hạng 200) và John Henry, ông chủ của Boston Red Sox và câu lạc bộ bóng đá Liverpool (xếp hạng 375).

Với tài sản trị giá 17,5 tỉ USD, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã giành vị trí thứ 14 và là người có tài sản tăng lớn nhất trong danh sách.

Ngoài ra, có 42 phụ nữ trong danh sách, bao gồm cả bà trùm truyền thông Oprah Winfrey – người đứng ở vị trí thứ 139, với tài sản trị giá 2,7 tỉ USD.

Danh sách 10 người giàu nhất nước Mỹ năm 2011:

  1. Bill Gates: 59 tỉ USD
  2. Warren Buffett: 39 tỉ USD
  3. Larry Ellison: 33 tỉ USD
  4. Charles Koch: 25 tỉ USD
  5. David Koch: 25 tỉ USD
  6. Christy Walton và gia đình: 24,5 tỉ USD
  7. George Soros: 22 tỉ USD
  8. Sheldon Adelson: 21,5 tỉ USD
  9. Jim Walton: 21,1 tỉ USD
  10. Alice Walton: 20,9 tỉ USD

Phương Anh