Album “Mười tám +” của Văn Mai Hương bị vi phạm trắng trợn

16:28 | 25/07/2013

690 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Toàn bộ nội dung album "Mười tám +" của Văn Mai Hương đã được chia sẻ trên các trang mạng, diễn dàn âm nhạc trong khi album vẫn chưa phát hành trên thị trường. Đây là sự vi phạm trắng trợn bản quyền trí tuệ.

Album "Mười tám +" của ca sĩ Văn Mai Hương do nhạc sĩ Huy Tuấn biên tập và sản xuất vừa giới thiệu chiều 23/7 tại TP.HCM. Đây là cuộc gặp gỡ thân mật với báo chí trước khi album phát hành chính thức trên thị trường. Hiện tại, album "Mười tám +" vẫn chưa chính thức phát hành, dự định sẽ có mặt trên thị trường vào đầu tháng 8/2013.

Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm sau, 24/7, trên rất nhiều trang nghe nhạc trực tuyến đã xuất hiện toàn bộ các bản nhạc trong album "Mười tám +", điều này đã gây thiệt hại không nhỏ tới êkip sản xuất album này.

Ra mắt album Mười tám + của Văn Mai Hương

Với vai trò là nhà sản xuất album, nhạc sĩ Huy Tuấn rất bức xúc và đã lên tiếng về vấn đề liên quan tới bản quyền của album "Mười tám +".

Là một trong những người khởi xướng phong trào “Nghe có ý thức” với mong mỏi rằng đây chính là những tiếng nói cảnh tỉnh về vấn nạn xâm phạm bản quyền âm nhạc đang tràn lan trên internet, nhạc sĩ Huy Tuấn luôn ý thức được rằng mọi việc không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Tuy nhiên, ngày 24/7, sau một ngày ca sĩ Văn Mai Hương giới thiệu về album “Mười Tám +” tới báo giới và những người hâm mộ, album này mới chỉ dự kiến phát hành trong vài ngày tới, thì trên rất nhiều trang mạng, diễn đàn âm nhạc đã xuất hiện một cách công khai những đường link chia sẻ toàn bộ nội dung của album mà không có sự đồng ý của nhà sản xuất. Đây là một sự vi phạm bản quyền trí tuệ trắng trợn và cho thấy một thói quen tiêu dùng thiếu văn hoá và thiếu sự tôn trọng sáng tạo của các nghệ sĩ.

Giới sáng tạo vốn đã rất nản chí và bức xúc với vấn nạn này từ lâu, dẫn đến việc càng ngày họ càng không dám đưa ra những sản phẩm, album âm nhạc đầy đủ của mình ra công chúng. Thay vào đó là những bài hát riêng lẻ phát hành tự do trên mạng và cũng không cần đoái hoài đến việc mình có thu lại được gì cho thành quả lao động của mình.

Đó như là một hành động thể hiện sự tuyệt vọng và "sống chung với lũ", nó rất có hại cho sự phát triển thị trường âm nhạc và cho chính những khán thính giả bởi những sản phẩm cho không phần lớn sẽ là những sản phẩm thiếu chất lượng.

Album "Mười tám +" bị vi phạm bản quyền trắng trợn

Nhạc sĩ Huy Tuấn bức xúc: “Tôi tuyên bố từ hôm nay, bất cứ một được link chia sẻ bất hợp pháp nào trên mạng về các bài hát trong album “Mười tám +” của ca sỹ Văn Mai Hương đều là bất hợp pháp và vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Bởi album này chúng tôi sẽ chỉ hợp tác và phân phối với những nhà mạng có ý thức phát hành qua việc nghe và download có bản quyền.

Tôi thực sự mong muốn những người quản lý và điều hành những trang mạng chia sẻ sản phẩm trí tuệ một cách bất hợp pháp lâu nay tỏ rõ thiện chí xây dựng một cộng đồng văn minh bằng cách gỡ bỏ những nội dung liên quan đến album “Mười tám+” nói riêng, cũng như những sản phẩm của các nghệ sỹ nói chung khi chưa nhận được sự đồng ý về mặt bản quyền của tác giả.

Chúng tôi cũng đang làm việc với luật sư để chuẩn bị các tài liệu pháp lý để tiến hành những công việc liên quan đến vấn đề “Mười tám +” bị vi phạm bản quyền online. Trong tuần tới, nếu các trang mạng tiếp tục dung túng cho những hành động thiếu văn minh này, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện. Chúng tôi hy vọng các nhà chức trách cùng với nghệ sỹ chúng tôi vào cuộc để có thể cùng nhau xây dựng cho sự phát triển âm nhạc lành mạnh hơn”.

Minh Khuê