10 sự kiện nổi bật ngày 1/5

19:00 | 01/05/2016

504 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hàng triệu người dân tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã xuống đường tham gia các cuộc tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5...
10 su kien noi bat ngay 15 414696

Chiều 1/5, tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc với các địa phương bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường. Nhiệm vụ chính của phiên họp là đưa ra biện pháp giải quyết, giúp ổn định tư tưởng người dân, kiểm soát an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương gặp sự cố với quyết tâm chính trị cao nhất. Bên cạnh đó đưa ra giải pháp ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân dân, trong đó có vấn đề đánh bắt cá. Chính phủ cam kết, mạnh dạn nói rằng không để tình trạng môi trường tương tự xảy ra, để người dân ra khơi đánh cá và sinh sống bình thường. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 15 414696

Từ ngày 30/4 - 23/5/2016, tại Công viên Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh nghệ thuật về biển đảo quê hương tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển lãm trưng bày 116 tranh cổ động về “Biển đảo quê hương”; 100 ảnh nghệ thuật về “Khám phá đất phương Nam” và bộ ảnh về “Bầu cử đại biểu Quốc hội”. Trong ảnh: Một góc Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền “Biển đảo quê hương”. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 15 414696

Hiện nay, người dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trước tình hình đó, đến ngày 1/5/2016, Công ty cấp thoát nước Kiên Giang đã thuê 6 chiếc xà lan loại 7.000m3 chở nước với cự ly 8 km từ thượng lưu trên kênh Rạch Giá - Long Xuyên về đến hồ chứa Vĩnh Thông của Công ty để tăng cường cung cấp nước. Nhưng cũng chỉ đáp ứng khoảng 65% cho người dân trung tâm thành phố, còn các phường lân cận Công ty có 10 xe bồn chở nước hàng ngày cung cấp tạm cho người dân sử dụng. Trong ảnh: Người dân thành phố Rạch Giá chia nhau nước sạch.Ảnh: Lê Sen – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 15 414696

Chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và kỉ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động ((1/5/1886 - 1/5/2016), hàng ngàn người dân trên cả nước đã đến  tham quan, tìm hiểu và vui chơi giải trí tại các trung tâm văn hóa,  khu di tích , thắng cảnh , công viên, khu du lịch… Trong ảnh: Các phụ huynh và trẻ em cùng tham gia các trò chơi giải trí tại Công viên văn hóa Đầm Sen, TP. Hồ Chí Minh . Ảnh: An Hiếu – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 15 414696

Theo công bố từ Tổng cục thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước trong tháng 4 ước tính tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó ngành khai khoảng giảm 8,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,5%... Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy của Công ty liên doanh Suzuki Việt Nam (Visuco), vốn đầu tư của Nhật Bản, tại Khu công nghiệp Loteco (Đồng Nai). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 15 414696

Hàng triệu người dân tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã xuống đường tham gia các cuộc tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5, bày tỏ nguyện vọng được cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương và tăng việc làm, giảm thất nghiệp. Trong ảnh: Người dân Nga tham gia tuần hành tại thủ đô Moskva trong Ngày lễ Lao động và Mùa xuân 1/5. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 15 414696

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/4 đã ký sắc lệnh sa thải một số quan chức cấp cao thuộc các cơ quan thực thi pháp luật của nước này. Động thái trên được cho là một trong những cuộc cải tổ lớn nhất đối với bộ máy quyền lực của Nga trong những năm gần đây. Tổng thống Putin đã quyết định sa thải công tố viên về vận tải ở miền Nam Seregei Dmitriev, người đứng đầu Cơ quan cải tạo liên bang tại Moskva Igor Klimenov và Thứ trưởng Nội vụ vùng Crimea Dmitry Neklyudov. Tổng thống Putin cũng thăng chức cho ông Lev Gura - điều tra viên chuyên phụ trách các vụ đặc biệt tại Uỷ ban điều tra Liên bang Nga - lên điều tra viên cấp cao. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu tại điện Kremlin ở thủ đô Moskva ngày 30/4. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 15 414696

Ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường thực hiện chuyến công du dài một tuần tới các nước châu Âu và Nga, nhằm thiết lập nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mà Nhật Bản đăng cai tổ chức ngày 26-27/5 tới tại tỉnh Mie. Thủ tướng Abe sẽ thăm Italy, Pháp, Bỉ, Đức và Anh trước khi tới Nga. Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản sẽ trao đổi với các lãnh đạo châu Âu về cách thúc đẩy nền kinh tế thế giới trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm lại. Thủ tướng Abe cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố Sochi về các vấn đề, trong đó có tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ dai dẳng nhiều thập kỷ qua giữa hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và phu nhân Akie tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo ngày 1/5. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 15 414696

Quân đội Iraq ngày 30/4 thông báo đã giải phóng thị trấn chiến lược Bashir tại tỉnh Kirkuk từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Truyền thông địa phương cho biết dưới sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, quân đội đã tấn công các phần tử khủng bố từ ba hướng và chiếm lại thị trấn Bashir. Ngoài ra, các lực lượng an ninh Iraq đã làm tiêu hao nhiều sinh lực của IS tại các khu vực xung quanh thị trấn chiến lược này. Quân đội cũng đã giành lại quyền kiểm soát làng Mo'amareh ở gần thị trấn Bashir. Trong ảnh: Binh sĩ Iraq làm nhiệm vụ tại thị trấn Bashir, Kirkuk ngày 30/4. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 15 414696

Ngày 30/4, Chính phủ Kenya đã ra lệnh tiến hành tiêu hủy hàng nghìn chiếc ngà voi và sừng tê giác nhằm phát đi thông điệp rằng việc buôn bán các bộ phận cơ thể động vật hoang dã cần phải được ngăn chặn. Ước tính số lượng ngà voi và sừng tê giác nói trên lên tới 105 tấn. Sau khi thu giữ được số tang vật trên, nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Kenya nên bán hết số ngà voi và sừng tê giác này. Tuy nhiên, Tổng thống nước này Kenyetta đã không đồng ý với kế hoạch trên. Dự kiến, Kenya sẽ đặt vấn đề cấm buôn bán ngà voi trên toàn thế giới trong hội nghị của Tổ chức các nước tham gia Công ước quốc tế về cấm buôn bán các loài động vật hoang dã, quí hiếm diễn ra tại Nam Phi vào cuối năm nay. Trong ảnh: Ngà voi và sừng tê giác bị tiêu hủy tại Nairobi, Kenya ngày 30/4. THX/TTXVN

TTXVN