10 sự kiện nổi bật ngày 14/2

17:41 | 14/02/2016

878 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 14/2 (tức mùng 7 Tết Bính Thân), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền - lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. 
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Sáng 14/2 (tức mùng 7 Tết Bính Thân), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền - lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Về dự lễ hội Tịch điền có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đại biểu dâng hương tại Lễ khai hội Tịch điền Đọi Sơn 2016. Ảnh: Hà My - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Sáng 14/2 (tức mùng 7 Tết Bính Thân), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ xuống đồng đầu năm và phát động Tết trồng cây 2016. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đông đảo lãnh đạo thành phố, huyện Phú Xuyên và nhân dân trên địa bàn tham dự. Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi nhân dân huyện Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Cảnh-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Từ mùng 4 tết Bính Thân đến nay, mỗi ngày có từ 8 đến 10 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh Phú Yên cập bến tại cảng cá Phú Lạc thuộc huyện Đông Hòa. Hầu hết các tàu đều đạt sản lượng khá cao từ 1,8 tấn đến 2,5 tấn. Sau khi trừ chi phí mỗi tàu lãi từ vài chục triệu đến gần 140 triệu đồng. Hiện hơn 100 tàu ngư dân Phú Yên đang chuẩn bị tập kết nguyên, nhiên liệu, thực phẩm…để tiếp tục ra khơi chuyến biển mới. Trong ảnh: Cá ngừ đại dương được đưa từ hầm lạnh lên cảng cá Phú Lạc. Ảnh: Thế Lập- TTXVN
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Ngày 14/2 (nhằm ngày mùng 7 Tết Bính Thân), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 20 năm 2016. Hội thi năm nay có sự tham gia của 342 vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Phước... Năm nay, các vận động viên tham gia tranh tài theo 2 đội hình nam và nữ mở rộng. Các vận động viên thi đấu để tranh tài theo 2 cự ly 6.300m (chạy 4.000m và leo núi 2.300m) dành cho nam; 5.300m (chạy 3.000m và leo núi 2.300m) dành cho nữ. Kết thúc giải, ở nội dung nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) xuất sắc giành ngôi vị Vua leo núi; Trần Văn Công hạng nhì và Đỗ Văn Tín hạng ba, cả hai vận động viên này điều của Bình Thuận. Ở nội dung nữ, vận động viên Đặng Cẩm Tú (Bình Phước) giành ngôi Hoàng Hậu leo núi; hạng nhì thuộc về vận động viên Lâm Thị Thúy (Bình Phước); và hạng ba thuộc về vận động viên Phạm Thị Quỳnh Trâm (Bình Phước). Đội Bình Phước đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về Bình Thuận và giải ba thuộc về Bình Dương. Trong ảnh: Xuất phát đội hình nữ. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Sáng 14/2 (tức mùng 7 Tết), người dân tại các tỉnh ùn ùn kéo về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, khiến lượng hành khách ở các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và các trạm xe buýt tại thủ đô Hà Nội tăng cao. Trong ảnh: Người dân khắp nơi trở về Thủ đô sau nghỉ Tết.Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Tổng thống Sudan Omar Hassan Al Bashir vừa ra lệnh mở cửa biên giới với Nam Sudan nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên biên giới giữa hai nước được mở kể từ khi Nam Sudan tách khỏi Sudan vào năm 2011 sau cuộc nội chiến kéo dài. Khi trở thành một nước độc lập, Nam Sudan nắm giữ 3/4 trữ lượng dầu mỏ lên tới 5 tỷ thùng. Mối quan hệ giữa hai nước đã có dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần đây. Ảnh: THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Trước tình trạng virus Zika ngày càng diễn biến phức tạp tại Trung và Nam Mỹ, ngày 13/2, chính phủ Brazil đã phát động chiến dịch mang tên "Ngày quốc gia vận động cho cuộc chiến chống muỗi Aedes Aegypti", tác nhân làm lây lan virus Zika, tại 350 thành phố trên khắp Brazil. Kể từ khi virus Zika bùng phát mạnh tại Brazil tháng 10/2015, đến nay đã có 4.000 trường hợp trẻ sơ sinh bị teo não, tăng mạnh so với 147 trường hợp năm 2014. Hiện Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất của virus Zika với gần 1,5 triệu người lây nhiễm. Trong ảnh: Cuộc họp của chính phủ Brazil tại Cung Planalto ở thủ đô Brasilia. Ảnh: THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Ngày 13/2, ngoại trưởng nhóm "Bộ tứ Normandy" (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine) đã nhóm họp ở Munich, bên lề Hội nghị an ninh lần thứ 52 tại Đức. Sau cuộc hội đàm, các quan chức trên đã nhất trí Nhóm Tiếp xúc về Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm cải thiện việc tuân thủ lệnh ngừng bắn, về công tác chuẩn bị cho bầu cử địa phương tại miền Đông Ukraine và đảm bảo an ninh trong thời gian thực hiện các công việc trên. Dự kiến, cuộc gặp tiếp theo của nhóm "Bộ tứ Normandy" cấp ngoại trưởng sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3 tới tại Paris, Pháp. Trong ảnh (từ trái sang phải): Đại diện Bộ Ngoại giao Pháp Nicolas de Riviere, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và người đồng cấp Ukraine Pavlo Klimkin sau cuộc gặp. Ảnh: AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Ngày 13/2, Bộ Chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết Mỹ đã triển khai thêm các tên lửa Patriot trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm đối phó với các động thái mới đây của Triều Tiên. Các tên lửa trên được chuyển từ Fort Bliss ở bang Texas của Mỹ tới Hàn Quốc và đang tham gia các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa cùng với các khẩu đội khác ở Osan. Giới chức quân sự cho biết các tên lửa mới được triển khai sẽ được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 142 383641
Ngày 13/2, nhóm phiến quân Al-Shabaab, có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã nhận là thủ phạm đứng sau vụ đánh bom trên chiếc máy bay Airbus A321 của Hãng hàng không Daallo ở Somalia ngày 2/2 vừa qua. Al-Shabab cho biết đã thực hiện cuộc tấn công "để trả đũa phương Tây và các cơ quan tình báo chống lại Hồi Giáo Somalia". Đây là lần đầu tiên Al-Shabaab thừa nhận thực hiện vụ tấn công hàng không như vậy. Chiếc máy bay chở 74 hành khách trên phát nổ sau khi cất cánh không lâu từ sân bay Mogadishu, làm thủng một lỗ rộng 1 mét trên thân máy bay, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, hai hành khách bị thương. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Daallo hạ cánh khẩn cấp tại Mogadishu, Somalia ngày 2/2. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN