10 sự kiện nổi bật ngày 1/10

20:08 | 01/10/2016

636 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 1/10/ 2016, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Kết luận Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/4/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới.  
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Ngày 1/10/ 2016, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Kết luận Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/4/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Cuộc họp. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Ngày 1/10, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2016). Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Lễ kỷ niệm. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Sáng 1/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 3 địa phương Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Đây là Dự án thủy điện có số dân phải di chuyển, tái định cư lớn nhất nước ta từ trước đến nay. Chiều cùng ngày, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar, sáng 1/10, tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar đã tham dự. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh chung với đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Ngày 1/10/2016, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” với chủ đề "Khát vọng Tây Nguyên" cho 121 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Trong ảnh: Trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Ngày 1/10/2016, ga Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 qua mạng và bán trực tiếp tại ga Sài Gòn. Người dân có thể mua vé tại website www.dsvn.vn, ga Sài Gòn và 42 đại lý bán vé. Mỗi ngày, ngành đường sắt sẽ cung cấp và giải quyết cho số lượng 1.000 số thứ tự. Mỗi hành khách đặt chỗ qua mạng, mua vé trực tiếp tại các nhà ga và 12 điểm bán vé khác mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều, có thể chọn hình thức thanh toán trực tuyến hoặc trả sau tại ga Sài Gòn, ngân hàng và bưu cục. Trong ảnh: Người dân đến mua vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 tại ga Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Ngày 30/9, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã ban hành giỏ tiền tệ quốc tế mới (còn được gọi là Quyền rút vốn đặc biệt - SDR), trong đó gồm cả đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc. Đây được xem là "dấu mốc lịch sử" đối với Trung Quốc, IMF và cả hệ thống tiền tệ quốc tế. Phát biểu tại thủ đô Washington D.C của Mỹ, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde nhấn mạnh đây là "lần đầu tiên" trong lịch sử, giỏ SDR được mở rộng, theo đó đồng NDT sẽ được cộng đồng quốc tế coi như một đồng tiền có thể sử dụng trên toàn cầu. NDT đã gia nhập giỏ SDR cùng với đồng USD, Euro, Bảng Anh và Yên Nhật. Trong ảnh (tư liệu): Kiểm đồng NDT tại một ngân hàng ở Bắc Kinh ngày 9/8. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ bên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Kết quả khảo sát trên được cho là tín hiệu thuận lợi đối với bà Clinton sau khi nữ chính khách này có màn trình diễn vượt trội trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên diễn ra cách đây vài ngày. Cuộc thăm dò do hãng Fox News thực hiện và công bố ngày 30/9, cho thấy bà Clinton hiện dẫn trước tỷ phú Trump 3% với tỷ lệ 43% - 40%. Trong ảnh: Bà Hillary Clinton vận đông tranh cử tại Florida ngày 30/9. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này đã hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), dự kiến diễn ra tại thủ đô Islamabad vào tháng 11 tới. Động thái trên diễn ra sau khi Ấn Độ tuyên bố tẩy chay hội nghị này vì những căng thẳng giữa hai nước láng giềng.Theo tuyên bố của bộ trên, thời điểm tổ chức hội nghị sẽ sớm được công bố thông qua Nepal - quốc gia đang giữ chức chủ tịch SAARC. Tuyên bố nêu rõ: "Pakistan lấy làm tiếc về việc Ấn Độ quyết định cản trở tiến trình của SAARC khi không tham dự Hội nghị thượng đỉnh SAARC lần thứ 19". Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ tuần tra dọc Đường ranh giới quốc tế Ấn Độ - Pakistan ở khu vực Arnia, cách Jammu, thủ phủ của Kashmir, khu vực do Ấn Độ kiểm soát khoảng 40km. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 110 487546
Ngày 30/9, lực lượng nổi dậy tại Syria đã nã đạn cối vào nhiều khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 55 người bị thương. Đạn cối đã rơi trúng nhiều khu vực dân cư tại phần phía Tây Aleppo do chính phủ kiểm soát. Đây là vụ tấn công mới nhất do quân nổi dậy ở phía Đông Aleppo thực hiện, nhằm chặn đà tiến của lực lượng chính phủ Syria. Trong ảnh: Người dân Syria chuyển thi thể các nạn nhân sau xung đột tại al-Marja, khu vực lân cận thành phố Aleppo ngày 23/9. AFP/TTXVN

TTXVN