Việt Nam thắng Mỹ trong vụ kiện bán phá giá tôm đông lạnh
Một Ban Hội thẩm gồm thành viên của WTO kết luận: Mỹ đã "hành động đi ngược với các điều khoản được qui định trong Thỏa thuận Chống bán phá giá cũng như Thỏa thuận chung về Thuế quan và Mậu dịch (GATT) – hai thỏa thuận chủ chốt của WTO”.
Do đó, WTO tuyên bố Mỹ phải ngừng ngay hành động này, đồng thời cần đưa ra phương thức tính toán phù hợp với hai văn kiện trên.
Trong vụ kiện đầu tiên tại WTO, đâm đơn tháng 2/2010, Việt Nam đã giành thắng lợi trước Mỹ. Đây là phán quyết mới nhất trong một loạt vụ kiện Mỹ áp dụng "phương pháp tính về không”. Trước đó, Mỹ đã thua trong các vụ kiện lớn tại WTO liên quan tới phương pháp này, trong đó có các vụ kiện của Brasil và Liên minh châu Âu (EU).
Theo bên nguyên, phương pháp tính trên cho phép Washington tăng mức ước tính về biên độ bán phá giá trên thị trường Mỹ của các sản phẩm nhập khẩu.
Kiến Văn (Theo AFP/Reuters)
- Giá các loại xăng dầu thông dụng tăng chưa đến 1.000 đồng/lít
- Điện mặt trời kêu cứu vì... “thừa điện”
- Quy hoạch điện VIII: Mua điện từ Trung Quốc, bán sang nhiều nước lúc thừa
- Chợ đầu tiên của Hà Nội lắp điện mặt trời mái nhà
- Đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý, tăng giảm khi chi phí thay đổi
- Năm 2021, dầu khí thế giới đi về đâu?