Tương quan lực lượng trước trận chung kết AFF Cup 2020 Thái Lan - Indonesia

11:32 | 29/12/2021

26 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
19h30 ngày 29/12, Thái Lan và Indonesia sẽ đối đầu nhau ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Xét về lịch sử, người Thái đang chiếm ưu thế.

Trong lịch sử 12 kỳ AFF Cup trước đó, đội tuyển Thái Lan đang giữ kỷ lục với 5 lần lên ngôi vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Singapore vô địch 4 lần vào các năm 1998, 2004, 2006 và 2012. Malaysia vô địch vào năm 2010 còn đội tuyển Việt Nam lên ngôi vào các năm 2008 và 2018.

Tương quan lực lượng trước trận chung kết AFF Cup 2020 Thái Lan - Indonesia - 1
Thái Lan vượt qua đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-0 ở bán kết AFF Cup 2020.

Đội tuyển Indonesia đã có đến 5 lần vào chung kết nhưng chưa lên ngôi vô địch. Họ thua Thái Lan ở các năm 2000, 2002 và 2016, đặc biệt là hai trận thua Malaysia (2010) và Singapore (2004) khi Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

Trận chung kết AFF Cup 2020 gợi nhớ đến cuộc đối đầu giữa hai đội năm 2016. Indonesia thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà, nhưng Thái Lan thắng 2-0 tại Rajamangala để lên ngôi vô địch.

Ngoài 5 lần lên ngôi vô địch thì Thái Lan cũng là đội bóng vào chung kết AFF Cup nhiều nhất trong lịch. "Voi chiến" có thêm 3 lần thua ở chung kết trước Việt Nam (2008), Singapore (2006, 2012).

Tại AFF Cup 2020, Thái Lan bước vào chung kết với thành tích bất bại (5 thắng, 1 hòa, ghi 12 bàn, thủng lưới 1 bàn). Indonesia bước vào chung kết với thành tích bất bại khi nếu tính trong 90 phút chính thức, Indonesia thắng 3 và hòa 3.

Tương quan lực lượng trước trận chung kết AFF Cup 2020 Thái Lan - Indonesia - 2
Indonesia vượt qua Singapore sau hai trận bán kết AFF Cup 2020 nghẹt thở.

Cả hai đội đều có những tổn thất lực lượng nhất định. Nếu như Indonesia mất tiền vệ Arhan do nhận đủ thẻ thì Thái Lan mất hậu vệ trái Theerathon và thủ môn Chatchai do thẻ phạt và chấn thương.

Sức mạnh của đội bóng xứ Chùa vàng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng nhưng HLV Polking vẫn tin tưởng họ có đủ người để thay thế. Thủ môn Siwarak và hậu vệ Tristan Do là hai gương mặt sẽ lấp vào khoảng trống mà bộ đôi trên để lại.

Đội hình dự kiến của hai đội

Thái Lan: Siwarak, Narubadin, Manuel Bihr, Krisada, Tristan Do, Sarach, Phitiwat, Thitipan, Chanathip, Teerasil Dangda, Thanawat.

Indonesia: Nadeo, Asnawi, Fachruddin, Alfeandra, Rizky, Edo Febriansah, Witan, Rachmat, Ricky, Ramai, Ezra Walian.

Tương quan lực lượng trước trận chung kết AFF Cup 2020 Thái Lan - Indonesia - 3

Theo Dân trí