TP HCM: Nổ khí gas tại Tổng lãnh sự quán Mỹ

20:11 | 18/07/2013

1,938 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 18/7, tại kho Tổng lãnh sự quán Mỹ (quận 3, TP HCM) đã xảy ra một vụ nổ khí gas khiến 1 người tử vong.

Khoảng 15h, một tiếng nổ lớn phát ra từ Tổng lãnh sự quán Mỹ. Ngay lập tức, xung quanh khu vực này được phong tỏa để đảm bảo công tác điều tra.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM.

Khu vực được xác định xảy ra vụ nổ tại nhà kho của Lãnh sự quán Mỹ ở số 51 Nguyễn Đình Chiểu (phường 6, quận 3, TP HCM). Các lực lượng chức năng được cử đến hiện trường để điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Thông tin ban đầu, 1 nhân viên làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Dương Trọng Hân (SN 1980, quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ phường 1, quận 3, TP HCM).

Nguồn tin của PetroTimes, nguyên nhân là do bình gas trong khu nhà phát nổ rồi bay trúng đầu anh Hân khiến nạn nhân thiệt mạng. Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường để khám nghiệm để điều tra làm rõ.

Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ nổ.

Những nạn nhân còn lại trong vụ nổ cũng được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Ghi nhận của PV PetroTimes, đến 19h cùng ngày, khu vực xung quanh Tổng lãnh sự quán Mỹ đã hoạt động trở lại bình thường.

Hưng Long