Tổng thư ký Liên hiệp quốc bác bỏ giải pháp quân sự với Syria
>> G20 bị chia rẽ về Syria, Mỹ định sẽ bỏ qua Hội đồng Bảo an
>> Tổng thống Obama: “Không đánh Syria thì quê lắm!”
>> Syria: Nga cần bằng chứng và không nghe tin đồn
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nga hôm 5/9
Ông Ban Ki-moon kêu gọi các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ) rằng, họ có một “trách nhiệm tập thể nhân loại” để hành động. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, bất kỳ quyết định nào “cũng phải được thực hiện trong khuôn khổ của Hiến chương Liên hiệp quốc”.
Đồng thời, Tổng thư ký Liên hiệp quốc cũng đề xuất sớm triệu tập một cuộc họp Geneva thứ hai để tìm giải pháp cho vấn đề Syria.
Tuyên bố này đã được thực hiện ngay sau khi Mỹ công bố quyết định xung đột Syria không thể giải quyết thông qua Liên hiệp quốc do quan điểm của Nga. Đại sự Mỹ tại Liên hiệp quốc Samantha Power nói rằng, khi phản đối hành động quân sự đối với Syria, Nga đã "giữ Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc làm con tin", tránh né việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế là phải ngăn chặn sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Linh Linh (theo Ruv)
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại