Tháng 11, Hà Nội có 49 người chết vì TNGT

20:17 | 03/12/2015

883 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đây là thông tin được Thiếu tà Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cung cấp tại cuộc họp báo thông tin kết quả công tác đảm bảo TT-ATGT tháng 11/2015 diễn ra chiều 3/12.
thang 11 ha noi co 49 nguoi chet vi tngt'Phạt nguội' xe công vụ và xe buýt
thang 11 ha noi co 49 nguoi chet vi tngtGần 100 xe bị phạt nguội trong ngày đầu tiên
thang 11 ha noi co 49 nguoi chet vi tngtXe biển xanh, xe buýt có bị phạt 'nguội' qua camera?
thang 11 ha noi co 49 nguoi chet vi tngt[Chùm ảnh] Nhiều lái xe 'ngỡ ngàng' vì bị phạt 'nguội'

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết trong tháng 11/2015, Phòng Cảnh sát giao thông (PC 67) đã kiểm tra, xử lý 42.056 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Phạt thành tiền trên 12 tỷ đồng.

Số vụ tai nạn giao thông cũng giảm 18 vụ so với tháng 10/2015. Cụ thể, trong tháng 11/2015, trên địa bàn thành phố xảy ra 122 vụ TNGT làm chết 49 người chết, 121 người bị thương.

thang 11 ha noi co 49 nguoi chet vi tngt
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng

Về công tác xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát, trong hai ngày 1-2/12, Phòng CSGT đã xử lý 58 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý theo đúng quy định và đã phát hiện 68 trường hợp vi phạm khác để xác minh, gửi văn bản đến chủ phương tiện vi phạm để yêu cầu chủ phương tiện hoặc đại diện chủ phương tiện hoặc người có hành vi vi phạm và phương tiện vi phạm đến trụ sở Công an giải quyết.

Trong tháng 11, lực lượng chức năng đã xử lý tổng cộng 137 trường hợp.

Đánh giá về việc xử phạt qua hệ thống camera giám sát, Phó Trưởng phòng CSGT cho biết: Qua báo chí, Phòng CSGT nhận thấy người dân đồng tình cách xử lý người vi phạm qua camera giám sát.

Trong thời gian tới, rất có thể sẽ nhân rộng cách làm này để giảm tối đa trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Phòng PC 67 cũng phối hợp với sở GTVT xóa 11 điểm ùn tắc trên địa bàn thành phố. Dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ xóa thêm 3 điểm có nguy cơ ùn tắc.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, trong tháng 12/2015, Phòng PC 67 sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các sự kiện chính trị, thể thao, văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố như Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV… Triển khai phương án đảm bảo TTATGT đêm Noel và Tết Dương lịch 2016.

Xuân Hinh