Sức mạnh quân sự Nga trong lễ kỷ niệm chiến thắng Phát xít Đức

17:11 | 09/05/2012

373 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm nay, nước Nga long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỉ niệm 67 năm chiến thắng phát xít Đức.

Mở đầu lễ duyệt binh, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov tiến hành duyệt đội ngũ trong tiếng quân nhạc vang lên hùng tráng và không khí trang nghiêm ở Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow. Tham dự lễ duyệt binh có Tân tổng thống Vladimir Putin, tân Thủ tướng Dmitry Medvedev và các quan chức hàng đầu Chính phủ Nga.

Lễ diễu binh có sự tham gia của hơn 14.000 quân nhân, khoảng 100 các phương tiện vũ khí, khí tài quân sự khác nhau như: xe GAZ Tiger, xe bọc thép BTR-80, xe tăng T-90, pháo tự hành Msta-S, hệ thống tên lửa Buk-M2, S-400 Triumf, tổ hợp Armour-C1-400, tổ hợp pháo – tên lửa phòng không 96K6 Pantsir-S1, tên lửa Iskander-M và hệ thống tên lửa phòng không Topol-M… 5 trực thăng đa nhiệm Mi-8 mang theo quốc kỳ Nga tung bay trên bầu trời ở Quảng trường Đỏ.

Dưới đây là video toàn cảnh lễ duyệt binh kỉ niệm 67 năm chiến thắng Phát xít Đức:

Minh Quân

TV1