Ra mắt Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

16:11 | 19/02/2012

1,365 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng vừa ký Quyết định thành lập Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam. Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trên có buổi ra mắt tại TP HCM.

Theo Quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2012 do Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – con, trên cơ sở hợp nhất 3 Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, miền Nam và miền Trung. Đây là doanh nghiệp TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, gồm 21 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Chi nhánh các Tổng công ty Cảng hàng không ở các địa phương, có 7 công ty con và 2 công ty liên kết.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, một trong những hạng mục từng được Bộ trưởng Đinh La Thăng chấn chỉnh tiến độ cải tạo, nâng cấp.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên Hùng, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Ông Lê Mạnh Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc giữ chức Tổng giám đốc.

ACV được giao nhiệm vụ đầu tư và quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay; đầu tư khai thác kết cấu hạ tầng, trang thiết bị cảng , sân bay… Để thực hiện nhiệm vụ trong cơ cấu tố chức mới, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu lãnh đạo ACV phải quán triệt trong toàn thể CBCVN, tránh hoang mang trong nội bộ; Tổng công ty khẩn trương xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế tài chính của Tổng công ty .

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu trước mắt, ACV cần khẩn trương hoàn thành đầu tư các Cảng hàng không mới như cảng Phú Quốc, Cam Ranh, Nhà ga T2 của sân bay Nội Bài…

Hữu Tùng