Philippines: Ðộng đất kinh hoàng, hơn 70 người chết

22:34 | 15/10/2013

554 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một trận động đất có cường độ 7.2 Richter xảy ra sáng nay ở miền trung Philippines, làm chết ít nhất 73 người, làm bị thương hàng trăm người khác và gây hư hại nghiêm trọng về tài sản.

Trận động đất đã xảy ra tại thành phố Cebu, Philippines, lúc 8 giờ 12 phút giờ địa phương ngày 15/10/2013.

Khu vực Visayas ở miền trung Philippines gồm có hơn 10 hòn đảo và các giới chức Phòng vệ Dân sự cho biết hầu hết những trường hợp tử vong trong báo cáo ban đầu là ở thành phố Cebu. Cách thành phố này không xa là đảo Bohol, một địa điểm nghỉ mát có đông du khách, nơi trận động đất xảy ra.

Thành phố Cebu có 2,5 triệu dân, được cho là một trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế có nhiều công trình kiến trúc cổ và đại học lớn, bởi vậy, đây là một trong những địa điểm thu hút đông du khách nhất Philippines.

Giới hữu trách cho hay số thương vong chắc chắn sẽ gia tăng trong lúc các chính quyền địa phương tiếp tục báo cáo tình hình. Theo thông tin ban đầu, hầu hết những vụ thương vong xảy ra ở vùng thành thị.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin là người đứng đầu Hội đồng Phòng chống và Quản lý Thiên tai Quốc gia. Tại cuộc họp báo ở Manila, ông Gazmin nói rằng có vẻ không có nhiều người chết hoặc bị thương vì hôm nay là ngày lễ.

"May là không có những cuộc tụ họp đông người, đặc biệt là ở những nhà thờ bị sập. Nếu vụ này xảy ra vào ngày chủ nhật, và vào lúc 8 giờ sáng, thì câu chuyện sẽ khác"- ông Gazmin nói.

Bà Carmencita Banatin, một giới chức cao cấp của Bộ Y tế Philippines, cho biết tất cả các bệnh viện của chính phủ trong khu vực lâm nạn được đặt trong tình trạng báo động cao và có nhiều người bị thương được đưa tới các bệnh viện ở Bohol.

Trận động đất làm sập tháp chuông của Đại giáo đường Minore del Santo Nico de Cebu. Nhà thờ này xây từ năm 1735 và là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Philippines. Hình ảnh do cư dân chụp và đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy nhiều nhà thờ cổ khác ở Bohol và Cebu bị sập đổ tan tành.

Nhiều tòa nhà khác cũng bị hư hại, kể cả Tòa thị chính Cebu. Một số các cây cầu lớn và đường sá bị sập. Trần nhà ga của sân bay Mactan-Cebu bị nứt và một số chuyến bay bị hủy bỏ.

Các giới chức quân đội cho biết họ đã huy động các chuyên viên về kiến trúc để trợ giúp trong công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Theo báo cáo của Bộ Xã hội Philippines, cơn địa chấn cũng gây ra hai vụ chen lấn dẫm đạp, khi những người xếp hàng chờ nhận trợ cấp chính phủ hốt hoảng vì động đất. Bộ trưởng Bộ Xã hội, bà Corazon Soliman cho biết một vụ dẫm đạp gây tử vong cho một bé gái 4 tuổi.

Giám đốc Viện Núi lửa và Động đất, ông Renato Solidum cho biết ông không ban hành lệnh cảnh báo sóng thần vì tâm chấn nằm trong đất liền.

Ông Solidum nói rằng cơn địa chấn xảy ra trên một đường phay ngắn và cách xa những đường phay khác. Ông cho biết những cơn hậu chấn sẽ xảy ra trong hai ngày tới đây với cường độ dự kiến không cao hơn 4.5 độ Richter.

Phần lớn các hòn đảo của Philippines là do hai núi lửa lớn tạo thành, làm cho nước này dễ bị động đất. Quốc gia Đông Nam Á này nằm trên “Vành Đai lửa” Thái Bình Dương.

Một số hình ảnh về vụ động đất kinh hoàng tại Philippines ngày 15/10:

Nh.Thạch

AP, AFP